Hé lộ nguyên nhân hỏa hoạn của Kyoto Animation, nghi vấn liên quan đến đạo nhái

Nguyễn Thu Trang
  1. Trước khi vụ hỏa hoạn diễn ra, Kyoto Animation đã từng nhận được đe dọa giết người từ một kẻ lạ mặt.

    Hôm qua (18/7), xưởng sản xuất của Kyoto Animation đã bất ngờ bốc cháy, khi đó trong xưởng đang có 130 nhân viên làm việc. Ngay lập tức các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được huy động để dập tắt hỏa hoạn, tuy nhiên con số thương vong vẫn lên đến hàng chục người. Mới đây CEO của KyoAni là ông Hideaki Hatta đã chia sẻ rằng trước khi vụ cháy xảy ra, đã từng có người lên tiếng uy hiếp công ty.​

    [​IMG]
    Ông Hideaki Hatta - CEO của Kyoto Animation

    Xuất hiện trên kênh NHK Nhật Bản, ông Hideaki Hatta cho hay:

    Theo điều tra từ phía cảnh sát, trước khi vụ việc từng có người để lại lời nhắn ở trang web chính thức của KyoAni với nội dung đầy tính uy hiếp. Tuy nhiên do đối phương quá xảo quyệt nên tạm thời cảnh sát chưa thể tìm ra được nguồn gửi tin nhắn cũng như thân phận của kẻ này. Hiện cảnh sát đang tìm hiểu mối liên hệ giữa kẻ tình nghi bị bắt ở hiện trường vụ án và nội dung của tin nhắn uy hiếp trên.​

    [​IMG]
    Trạm xăng dầu gần Kyoto Animation (Ảnh: kênh NHK)

    Được biết, khi bị bắt, trên người kẻ tình nghi 41 tuổi đã có nhiều vết thương do bị lửa thiêu, kẻ này thừa nhận chính mình đã châm lửa. Khi được hỏi tại sao lại có hành động như vậy thì người đàn ông này chỉ trích KyoAni là bọn “đạo nhái”, có vẻ hắn ta giữ thái độ rất thù địch với hãng sản xuất Anime nổi tiếng này.​

    [​IMG]

    Được biết tòa nhà của Kyoto Animation có 3 tầng với diện tích khoảng 700m2 và gần như bị thiêu hủy hoàn toàn. Theo thống kê từ phía cảnh sát, trong vụ hỏa hoạn thương tâm lần này tổng cộng có 33 người chết, 28 người trong số đó qua đời vì ngộ độc Cacbon Monoxit, nguyên nhân tử vong của 5 nạn nhân khác phải đợi giải phẫu mới có kết quả chính xác. Trong 35 người bị thương, có 4 người bị thương rất nặng, tình hình thương thế của những người khác tạm thời chưa rõ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất