Hàn Quốc ghi nhận trường hợp nhà phát triển game nhiễm Corona đầu tiên?

Hard
  1. Báo giới Hàn vừa đưa tin về trường hợp một nhà phát triển game Hàn Quốc mắc Covid-19 hay còn gọi là Virus Corona đầu tiên.

    Như chúng ta đã biết, tính đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020, Hàn Quốc đã có gần 5200 ca nhiễm Virus Corona hay có tên gọi chính xác là Covid-19, biến đây trở thành quốc gia có số ca nhiễm lớn thứ 2 chỉ sau Trung Quốc. Thậm chí tốc độ xuất hiện ca nhiễm mới tính đến hôm qua của Hàn Quốc còn gấp 5 lần Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, khiến tình hình tại quốc gia này đang cực kỳ cấp bách.

    [​IMG]


    Với số ca nhiễm lớn đến như vậy, tình hình ở các hãng game nổi tiếng của Hàn cũng trở nên rất bi đát. Thậm chí theo báo giới nước này, dường như ngành công nghiệp game Hàn Quốc đã chứng kiến ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Cụ thể, người này thuộc nhà phát triển Eyedentity Games và bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sốt vào ngày 24 tháng 2 và dần trở nên nghiêm trọng hơn từ ngày 29 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3.

    [​IMG]


    Phản ứng lại tình hình, công ty mẹ của Eyedentiy Games là ActozSoft đã ra quyết định cho toàn bộ nhân viên trực thuộc làm việc tại nhà. Eyedentiy Games từng được biết đến như một hãng phát triển Game Mobile có tiếng với những sản phẩm đình đám, đặc biệt là series Dragon Nest trứ danh. Hiện vẫn chưa có cập nhật thêm về sự việc nhưng rõ ràng Hàn Quốc nói chung và ngành game xứ sở Kim Chi nói riêng. Mọi thông tin liên quan sẽ được GameHub cập nhật cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất