Hàn Quốc bắt 13 kẻ tình nghi Hack Game

ga5611687
  1. Các game thủ có thể sẽ phải chịu phạt tới 2 năm tù và 18.000 đô nếu cấu thành tội.

    Blizzard không có ý định nương tay với những hành vi gian lận trong game, nhất là ở một đất nước mà gian lận game có thể cấu thành tội như Hàn Quốc. Trong một sự việc gần đây, cơ quan chính sách quốc gia đặt tại Seoul đã tạm giữ 13 game thủ trong cáo buộc hack và dàn xếp tỷ số Overwatch.

    [​IMG]


    Theo thông tin trên trang forum chính thức của Blizzard ở Hàn Quốc thì nhà phát triển này đã đề nghị phòng an ninh mạng của cơ quan cảnh sát Seoul điều tra những hoạt động bất hợp pháp trong thị trường chợ đen, bao gồm hack và dàn xếp kết quả. Cuộc điều tra kéo dài 1 năm từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017. Kết quả là 13 nghi can đã được gửi đến văn phòng công tố viên với những cáo buộc vi phạm luật bảo vệ ngành công nghiệp game, công nghệ thông tin và truyền thông.

    [​IMG]


    Theo bộ luật của Hàn Quốc thì các hành vi vi phạm trong game có thể bị phạt tới 2 năm tù và 18.000 đô. Phạm vi bộ luật bao trùm nhiều hành vi như hack, lập server lậu, hoặc tác động đến gameplay. Đây không phải lần đầu tiên một game thủ bị phạt vì gian lận trong Overwatch, trước đó vào tháng 4 năm 2017 một thiếu niên Hàn Quốc đã bị bắt vì bán aimbot thu 100.000 đô.

    Mặc dù việc kết tội và bỏ tù dường như là quá nặng tay đối với hành vi gian lận game, nhưng chính phủ Hàn Quốc tin rằng đây là yếu tố cần thiết để bảo vệ sự trong sạch của ngành công nghiệp này, nhất là khi eSport đang bùng nổ. Việc sử dụng các công cụ gian lận trong game cũng giống như sử dụng doping trong thể thao vậy.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất