GTA học đường Bully 2 từng được phát triển hơn một năm trước khi bị hủy ngang

Nguyễn Thu Trang
  1. Rockstar New England đã từng phát triển Bully 2 trong vòng 12 - 18 tháng, tuy nhiên sau đó đội ngũ phát triển đã giải tán và chuyển sang các dự án khác.

    Trong các tựa game của Rockstar, ngoại trừ GTA 6 , các fan hâm mộ cũng mong đợi nhìn thấy phiên bản tiếp theo của Bully – tựa game đình đám được mệnh danh là “GTA phiên bản trường học”. Lúc trước trên mạng từng rò rỉ một số hình ảnh được cho là ảnh screenshots từ Bully 2, tuy rằng đã chứng minh được đó chỉ là ảnh giả nhưng có vẻ như tựa game này xác thực đã từng tồn tại.​

    [​IMG]

    Theo trang Eurogamer, một nguồn tin từ Rockstar tiết lộ rằng trước khi bị hủy, Bully 2 đã từng được phát triển từ 12 – 18 tháng, bắt đầu từ khoảng tháng 5 năm 2010 đến cuối năm 2013. Thậm chí đã có một phần hoàn thành có thể chơi được, tuy rằng chỉ là một phần nhỏ với lối chơi thế giới mở đơn giản. Tuy nhiên sau một thời gian dài tiêu hao bao nhiêu tiền bạc và công sức, đến cuối cùng Rockstar vẫn lựa chọn từ bỏ tựa game.

    Cũng theo nguồn tin từ Eurogamer, người đồng sáng lập của Rockstar là Dan House cùng những nhà phát triển game khác đã bắt đầu với hậu bản mới ngay sau khi Bully được phát hành không lâu, bao gồm cả các cảnh trong game cũng như cốt truyện, nhân vật chính và những gương mặt quen thuộc khác trong phần đầu tiên đều sẽ quay trở lại. Tuy nhiên đội ngũ phát triển cũng gặp một vấn đề quan trọng là xác định xem câu chuyện của Jimmy nên tiếp tục phát triển ra sao.​

    [​IMG]

    Bối cảnh cốt truyện của Bully 2 được diễn ra vào mùa hè cuối năm học, câu chuyện bắt đầu từ phòng của cha dượng Jimmy, nhưng sau đó studio không xác định được nên làm tiếp thế nào: một năm học mới, đại học hay thứ gì đó khác nữa. Đội ngũ tham gia phát triển chính Bully 2 được cho là Rockstar New England , tuy nhiên tất cả nỗ lực của họ trong thời gian hơn 1 năm dường như đều uổng phí.

    “Nó đã từng tồn tại, từng chơi được, nhưng rất đáng tiếc nó không thể lên khỏi mặt đất.” Vào thời điểm đó, đội ngũ phát triển được cho là bao gồm Drew Medina và Steven Olds đã dần dần chuyển sang những dự án khác, Bully 2 lại bị liệt vào danh sách “những tựa game chưa được công bố”.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất