Goku có phải là một người chồng, người cha tốt?

Phiêu Vũ
  1. Câu trả lời là không. Goku có thể là một người hùng, nhưng chắc chắn không phải là một người chồng hay người cha tốt.


    Dragon Ball Super đã sắp đi đến cuối chặng đường, và fan hâm mộ của 7 Viên Ngọc Rồng trên khắp thế giới đang phấn khích tột độ để được chứng kiến những trận chiến long trời đất lở của Goku với các vai phản diện. Tất cả, là để cứu Vũ Trụ 7 khỏi việc bị xóa sổ bởi bàn tay của Zeno. Nói chung, không còn nghi ngờ gì nữa, Goku chắc chắn là một người hùng đúng nghĩa trong con mắt của rất nhiều người, từ sinh linh của toàn vũ trụ đến những người thân của anh. Tuy nhiên, với cương vị là người ngoài cuộc, chúng ta có thể nhìn vào gia đình của Goku và nhận ra rằng, anh không phải là một người chồng, người cha tốt.

    [​IMG]

    Chứng cứ, có lẽ không thể kể ra hết. Đầu tiên, Goku chưa bao giờ có một công việc ổn định, và chỉ chuyên tâm vào việc luyện tập để trở nên mạnh hơn. Chính vợ anh, Chi Chi đã nhiều lần phải hét lên với Goku rằng “hãy đi tìm việc đi”. Đó có thể là một tình tiết gây cười với khán giả và độc giả, nhưng đồng thời cũng phần nào nói lên cuộc sống gia đình của anh.

    Goku có yêu Chi Chi không? Có lẽ là không, khi chính Chi Chi là người ép chàng “Khỉ con” phải cưới mình. Sau đó, cuộc sống hôn nhân của họ chắc chắn là “có vấn đề”, khi cả hai thường xuyên phải xa cách, và Chi Chi thì luôn phải lo lắng cho chồng mình khi Goku liên tiếp phải chịu những vết thương đáng sợ. Nhiều người nói rằng việc Goku không gắn bó với vợ mình là do bản tính của người Saiyan. Nhưng khoan, hãy nhìn cách mà Vegeta đối xử với Bulma. Trong Dragon Ball Super, có một cảnh Goku mời Vegeta đi “luyện tập” với mình. Vegeta từ chối, để ở nhà giúp đỡ cho vợ. Ai dám nói mọi đàn ông Saiyan đều “xa cách” với vợ mình?

    [​IMG]


    Ở cương vị người chồng đã thế, Goku cũng chẳng khá hơn trong cương vị làm cha. Nếu đã xem Dragon Ball Z, thì bạn hẳn sẽ không thể quên những khung cảnh cuối cùng, khi Goku (một lần nữa) bỏ qua gia đình chỉ để huấn luyện cho những đứa trẻ chỉ vừa mới gặp. Trong khi đó, có bao giờ Goku thực sự bỏ thời gian ra để chơi đùa cùng GohanGoten? Thậm chí, bản thân Goten cũng chỉ gặp Goku lần đầu vào năm lên 7. Đúng vậy, người khác không thể trách Goku được vì anh đã hy sinh để cứu thế giới. Nhưng trong cương vị của Goten, thì một người cha như thế hoàn toàn đáng trách.

    [​IMG]
    Goku hy sinh để bảo vệ thế giới, nhưng ai là người giúp Cell có cơ hội phục hồi?

    Một điều đáng nói hơn, Goku từng để mặc Gohan chiến đầu với Cell và khiến cậu bé bị “dần” cho tơi tả. Đây có thể là cách sư tử dạy con (ném con xuống vực để nó tự bò lên), nhưng rõ ràng là điều đó đã đi quá xa khi Goku còn cho Cell ăn đậu thần chỉ để khiến hắn có trạng thái mạnh nhất. Phải biết, nếu không ai đánh bại được Cell, hắn sẽ phá hủy cả thế giới.

    [​IMG]


    Trên thực tế, chính bản thân tác giả Toriyama Akira cũng đã thừa nhận, Goku là một người thuần khiết, nhưng không thực sự là người tốt. Goku khao khát được mạnh lên, và được chiến đấu với những kẻ địch mạnh. Đúng vậy, Goku luôn đứng ra bảo vệ thế giới, nhưng anh sẽ không làm tất cả để thực hiện sứ mệnh ấy. Có đôi khi, Goku sẵn sàng dừng lại, chờ đối thủ hồi phục hoặc đạt tới trạng thái mạnh nhất, chỉ để có được một trận đấu sướng tay, chẳng màng đến chuyện mình thất bại thì thế giới cũng nát tan. Có lẽ, đúng như Toriyama Akira đã nói, Goku vẫn còn là một đứa trẻ chưa nhận ra là mình đã lớn, đam mê chiến đấu và quên hết tất cả. Hiển nhiên, một đứa trẻ như thế, sẽ không bao giờ là một người chồng, người cha tốt được.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất