Giật mình người chơi The Witcher 3 bây giờ còn đông hơn người chơi vào ngày phát hành chính thức

Yaezakura
  1. Phiên bản phim truyền hình và đợt giảm giá cực sâu là chìa khóa đến thành công của The Witcher

    [​IMG]


    The Witcher 3: Wild Hunt hiện có số lượng người chơi đồng thời trên Steam cao hơn cả con số kỷ lục trong ngày ra mắt năm 2015, vượt mức 92.000 vài nghìn người. Theo thống kê của SteamDB, Steamcharts và Valve, hơn 94.000 người đang chơi tựa game, khiến The Witcher vượt qua một số tên tuổi như Path of Exile, Warframe và Team Fortress 2. Ngoài ra, hai phần đầu của thương hiệu "thợ săn quái vật" đều nằm trong top 100 trò chơi tính theo lượt người chơi trên Steam, trong đó The Witcher: Enhanced Edition đạt mốc 12.100 người, còn The Witcher 2: Assassins of Kings ở mốc 6.600.

    Những con số này chỉ tính riêng trên Steam và không bao gồm số người chơi từ các nền tảng khác như GOG của riêng CD Projekt, nhà phát triển sê-ri Witcher. Hầu hết các game đã phát hành không bao giờ có thể đạt đến số lượng người chơi đồng thời như trong ngày ra mắt, đặc biệt đối với những tựa game một người chơi, vì vậy con số trên là đặc biệt ấn tượng đối. Thành công đáng chú ý này bắt đầu vào tuần trước, khi số lượt người chơi The Witcher 3 vượt qua Red Dead Redemption 2.

    [​IMG]


    Sự bùng nổ của The Witcher có thể được lý giải nhờ sự kết hợp của loạt phim Netflix mới, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên và đợt giảm giá hiện tại của tựa game, với mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ 11,99 đô la cho bản thường hoặc 14,99 đô la cho bản mở rộng. Hai yếu tố trên cùng với sự hỗ trợ từ kỳ nghỉ đông ở châu Âu và Mỹ đã tạo nên những con số ấn tượng cho tựa game gần năm năm tuổi này.

    Trở lại thời điểm năm 2007, ai có thể ngờ rằng sê-ri game Ba Lan này có thể trở thành RPG thành công nhất thế giới.

    [​IMG]


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất