Game thủ tức giận vì Valve loại bỏ tính năng hộ trợ trong Dota 2

Mandy Meow
  1. Bản cập nhật mới nhất của Dota 2 không hẳn đã làm vừa lòng tất cả các game thủ.


    Trước đây, Dota 2 đã ra mắt bản cập nhật mới nhất, bên ngoài việc thêm thắt chức năng, sửa lỗi và cập nhật Battle Pass ra thì có một chi tiết rất đáng quan tâm. Thay đổi đáng chú ý này đó là không thể sử dụng key input qua các lệnh console trừ phi là đang ở trong lobby bật cheat hoặc đang theo dõi game (spectating).​


    [​IMG]


    Nghĩa là sao? Nghĩa là bạn sẽ không thể gán các lệnh micro/marco hay hot key điều khiển hero thông qua các lệnh console được nữa. Điều này đồng nghĩa với việc các loại script console hỗ trợ như tự động bật tắt Armlet, tự động đổi skill/thực hiện combo cho Invoker chỉ với 1 lần nhất nút, hay tự động poof tất cả Meepo và các thể loại tương tự sẽ không còn tác dụng.​



    Một ví dụ về script dựa trên console dành cho Meepo


    Các loại script trên được phản ánh trong một thời gian dài với rất nhiều lời phàn nàn cho rằng chúng đã gây nên sự mất cân bằng lớn cho Dota 2, làm game ‘dễ đi’ cũng như không công bằng. Tuy nhiên có một bộ phận không nhỏ game thủ khác đã kịch liệt phản đối vì cho rằng thay đổi này cũng làm biến mất khả năng gán hot key hỗ trợ thay vì các tùy chọn mặc định của Dota 2. Có rất nhiều lời ca thán đã được đăng tải, bày tỏ thái độ không đồng tình. Ý kiến của bạn thế nào?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất