Game thủ Overwatch đối mặt với án tù sau khi tham gia dàn xếp tỷ số

Hard
  1. Game thủ chuyên nghiệp thi đấu Overwatch tại Hàn Quốc vừa bị cảnh sát tạm giữ sau khi nhận cáo buộc dàn xếp tỷ số trong giải đấu lớn.

    Đâu cũng vậy, hễ một bộ môn mang tính thể thao và cạnh tranh cao trở nên nổi tiếng là các thành phần thích phá luật để làm lợi cho bản thân cũng xuất hiện. Đáng buồn đó đã trở thành một vấn đề không thể tránh khỏi với mọi môn thể thao bất kể ngoài đời hay trong thế giới ảo.. Và Overwatch - tựa FPS đình đám của Blizzard, không may cũng lọt vào vòng xoáy đó.

    [​IMG]


    Câu chuyện bắt đầu với hai thành viên của Team đấu chuyên nghiệp Luminous Solar là Jin Seok-hoon và Baek Min-jeh đã bị cảnh sát Hàn Quốc tạm giữ với cáo buộc tham gia dàn xếp tỷ số trong giải đấu OGN APEX Challengers Season 3. Điều đáng nói là Jin Seok-hoon và Baek Min-jeh đều là 2 thành viên cốt cán của Luminous Solar, lần lượt giữ vai trò quản lý và HLV của Team Hàn Quốc này.

    [​IMG]


    Sau khi bị nhà tổ chức OGN đưa ra các bằng chứng, cảnh sát đã lập tức bắt tạm giam hai thành viên này với cáo buộc "phá rối kinh doanh" và dàn xếp tỷ số. Theo đó thì Jin Seok-hoon và Baek Min-jeh bị cáo buộc thu xếp với Team đối thủ là UnLimited cùng điều kiện là nếu Team này giả vờ thua, họ sẽ nhận được tài trợ từ phía Luminous Solar. Thậm chí hai người này còn làm giả giấy khám của bác sỹ để thêm vào một thành viên dự bị cho Luminous Solar trước trận đấu.

    [​IMG]


    Về phía hệ thống OGN, cả hai đã bị cấm thi đấu và tham gia hoạt động game vĩnh viễn cả đời kể từ tháng 2. Tuy nhiên đến nay họ lại tiếp tục phải đối mặt với pháp luật đơn giản vì chính phủ Hàn Quốc coi gian lận trong thể thao điện tử là hành động mang tính nghiêm trọng không kém các môn thể thao đời thật. Bên cạnh đó phía UnLimited thì game thủ Choi Yoon-soo cũng bị cấm thi đấu cả đời nhưng hiện vẫn chưa phải gánh chịu cáo buộc về mặt pháp luật nào.

    [​IMG]


    Vào đầu năm ngoái, scandal dàn xếp tỷ số cũng tại Hàn Quốc đã chứng kiến một loạt game thủ StarCraft II phải đối mặt với án tù. Nếu phải nhận án Jin Seok-hoon và Baek Min-jeh có thể sẽ phải gánh chịu những hậu quả tương tự, mặc dù vẫn còn phải xét theo mức độ nghiệm trọng của sự việc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất