Game thủ nên làm gì sau khi bị “gấu đá”

mjuxinh
  1. Nếu bạn đang cảm thấy buồn vì bị "gấu" đá thì hãy thử làm theo những cách dưới đây xem sao? Chắc chắn bạn sẽ tìm ra cho mình một phương pháp hữu hiệu nhất để quên đi đấy!

    Đã từ lâu, khi nhắc đến cụm từ “game thủ”, tâm lý chúng của nhiều người Việt luôn nghĩ ngay đến cụm từ “forever alone”. Xét ở một phương diện nào đó, khi game thủ dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để chìm đắm trong game online hay ofline, thì khoảng thời gian quan tâm đến nửa kia của mình chắc cũng không còn.

    Nhưng con gái tuyệt nhiên lại kỵ nhất với điều đó, họ bao giờ cũng muốn nhận được sự quan tâm nhiều nhất có thể. Thế nên đó cũng chính là nguyên nhân “muôn thuở” dẫn đến tình trạng game thủ thường hay bị “gấu đá”. Trong trường hợp này game thủ chúng ta nên làm gì? Đau khổ, buồn bã? Tất nhiên rồi, ai thất tình chẳng vậy, nhưng phải có phương pháp gì để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn chứ nhỉ?

    1.Xóa sổ mọi thứ

    Có lẽ đây sẽ là điều đầu tiên mà bất cứ là ai, dù là trai hay gái đều sẽ làm sau khi chia tay. Họ muốn xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến người cũ: danh bạ, facebook, zalo, skype…, đặc biệt là tin nhắn và những bức hình chụp chung của cả hai.

    [​IMG]


    Vẫn biết rằng lòng đã không muốn quên thì dù có làm trời làm biển gì đi nữa cũng chẳng thể nào mà vứt bỏ được tất cả, nhưng có lẽ phương pháp này chính là lời nhắc nhở hữu hiệu nhất, rằng bạn nên gạt mọi thứ ra khỏi đầu, không được phép nhớ đến những gì đã qua nữa.

    2.Biến mình trở thành một kẻ bận rộn


    Các cụ nói chẳng sai: “Nhàn cư vi bất thiện”. Càng rảnh rỗi bao nhiêu, bạn càng có xu hướng tự chìm đắm mình trong những suy nghĩ tiêu cực bấy nhiêu. Bận rộn khiến bản thân không còn nhiều thời gian để mà đau khổm dằn vặt trước một mối tình thất bại. Hãy vứt bỏ mọi cảm giác tức giận, tuyệt vọng, chán nản ra khỏi tâm trí và thay bằng những công việc hữu ích hơn, chẳng hạn như ngồi cày một tựa game - đúng rồi, vì mình là game thủ cơ mà. Có thể đến lúc đó bạn sẽ nhận ra, còn nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu.

    3.Đi du lịch

    Đặt chân đến những vùng đất mới, thay đổi không gian, góc nhìn cũng là một trong những phương pháp hiệu quả giúp bạn “trút bỏ” những cảm xúc u ám sang một bên. Đi để thấy rằng, ta vẫn còn trẻ và cuộc đời vẫn còn biết bao điều tươi đẹp khác. Đâu chỉ vì một mối tình dang dở mà tự tô vẽ những màu sắc ảm đậm lên cuộc đời mình.

    [​IMG]


    4.Tập luyện thể thao


    Chẳng những nâng cao được sức khỏe mà khoa học còn đã chứng minh, khi tập thể dục, bộ não của bạn sẽ bị đánh lừa bởi những tác động vật lý, bởi vậy khi ấy tâm trạng và cảm xúc của bạn tự khắc sẽ thay đổi.

    Bạn nên chọn những môn thể thao lành mạnh phù hợp với phái mạnh như tập gym, bóng đá, chạy bộ. Không những sức khỏe, tâm trạng thay đổi, mà ngoại hình, vóc dáng của bạn cũng được cải thiện đáng kể. Vậy là bạn càng có nhiều cơ hội hơn để đi tìm một nửa còn lại cho mình nhé.

    5.Tập để ý đến những điều thú vị xung quanh

    Cuộc sống này còn vô vàn những điều thú vị khác mà đôi khi vì nhiều lý do nhỏ nhặt mà bạn vô tình bỏ qua. Hãy tập để ý đến chúng nếu trước nay bạn chưa có cơ hội để ý. Đến một quán café, nhà sách, trung tâm thương mại…, hay đơn giản là chơi game, nói chuyện với bạn bè, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đấy, bạn vô tình gặp được một nửa của mình thì sao. Vậy nhé, người cũ chỉ nên cất riêng vào một góc.

    [​IMG]
    6. Thay đổi chính bản thân mình

    Sau khi chia tay, bạn có nên tìm hiểu xem đâu là nguyên nhân dẫn đến sự “đổ vỡ” đó. Nếu nguyên nhân xuất phát từ phía bạn, có lẽ bạn cũng nên xem xét lại chính mình để thay đổi. Đối với game thủ mà nói, nguyên nhân chia tay thường là do hai bên bất đồng quan điểm, không cùng chung sở thích, hay do game thủ quá mải chơi mà quên dành thời gian quan tâm, chia sẻ cùng bạn gái. Cần phải chú ý những điều này nếu bạn không muốn mối tình tiếp theo lại vấp phải vết xe đổ nhé..

    Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng mà mỗi người cần trân trọng. Nhưng có đi đến kết quả cuối cùng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đừng vì một mối tình dở dang mà tự dằn vặt bản thân, hãy luôn nhớ rằng dù thế nào bạn vẫn luôn xứng đáng yêu và được yêu nhé!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất