Game thủ há hốc mồm với cái giá 54 triệu mỗi năm để học eSports chính quy

Cheryl
  1. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là cái giá “bình thường” để các game thủ có thể vươn tới ước mơ của mình.

    Cùng với việc các game thủ eSports ngày càng được săn đón, nhiều trường học chuyên nghiệp về eSports đang được mở ngày càng nhiều. Sau khi Nhật Bản thành lập một trường, Trung Quốc cũng chính thức có một trường dạy môn này chính quy với nhiều gương mặt đình đám trong làng eSports đất nước này dẫn dắt. Và đương nhiên, với một môn học đòi hỏi “công nghệ cao” như thế này thì cái giá của nó cũng không hề rẻ chút nào.

    [​IMG]


    Mới đây Học viện Nam Quảng đại học truyền thông Trung Quốc đã dẫn đầu thành lập chuyên ngành eSports ở Trung Quốc đại lục nhằm đào tạo những nhân tài chuyên nghiệp. Trước đây eSports bị đánh đồng với “chơi game” mà bị coi là nghề không chính quy, nhưng hiện giờ thể thao điện tử đã trở thành một ngành nghề được đón nhận, thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

    [​IMG]


    Vào học trong ngôi trường này, các game thủ sẽ được học 12 môn chính về đủ phương diện như số liệu,kế hoạch phương án trận đấu, phân tích chiến lược chiến đội, lý thuyết chuyên nghiệp về thi đấu, bao gồm cả thiết kế chiến thuật và tối ưu hóa chiến đội, quản lý và kinh doanh chương trình eSports. Nhưng cái giá để theo học tại đây không hề rẻ chút nào. Được biết, trong năm đầu này, trường chỉ tuyển 40 học sinh và học phí mỗi năm là 16,5 ngàn NDT (khoảng 54 triệu VNĐ) mỗi năm.

    [​IMG]



    Nghe qua thì thấy đắt đỏ kinh hồn, nhưng mức học phí cho eSports này so với mức phí khoảng 18 ngàn NDT (khoảng 58 triệu VNĐ) của các chuyên ngành khác trong học viện thì vẫn là “bình thường”. Chắc chắn sẽ có rất nhiều game thủ đổ xô đi học, và một trận chiến tranh giành mới lại xuất hiện tại làng game Trung Quốc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất