Game thủ Fortnite 14 tuổi phát hiện bug nghiêm trọng làm lộ quyền riêng tư của Apple

Nguyễn Thu Trang
  1. Mãi đến khi các hãng truyền thông cùng đưa tin về bug nghiêm trọng này Apple mới bắt đầu có hành động.

    Hôm qua các hãng truyền thông nước ngoài cùng đưa tin Face Time của Apple có một bug lớn khiến cho nó rất dễ bị nghe lén. Theo tờ The Wall Street Journal, bug này được phát hiện đầu tiên bởi một cậu bé 14 tuổi, cậu bé tìm ra lỗi này khi đang chuẩn bị cùng bạn bè chơi Fortnite.​

    [​IMG]

    Trong khi chơi Fortnite, trước khi vào trận Grant Thompson –game thủ 14 tuổi sống tại Arizona đã lập nhóm Face Time và gọi cho bạn mình là Nathan thông qua ứng dụng này. Tuy nhiên cậu bé để ý thấy rằng khi bạn mình còn chưa nghe máy thì mình đã có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Nathan lúc đó. Cô Michele Thompson, mẹ của cậu bé cho biết con trai đã nói với cô rằng cậu bé phát hiện ra bug trong tính năng Group Face Time của Apple,cho phép người gọi nghe và nhìn thấy những người mà họ tiếp cận trên iPhone. Bug này tự động kết nối đến cuộc gọi trong khi người dùng chưa đồng ý.

    Hai mẹ con cậu bé phải tốn mất 1 tuần mới có thể liên hệ được với đội ngũ của Apple để cảnh báo cho họ về vấn đề nghiêm trọng này. Tờ The Wall Street Journal cho biết, Grant đã gửi nhiều email cho Apple nhưng mãi tới ngày hôm qua sau khi các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin về vấn đề nghiêm trọng này thì Apple mới cấm sử dụng Group Face Time.​

    [​IMG]


    Hiện nay, các công nghệ ngày càng phát triển mang tới rất nhiều tiện ích cho con người nhưng đi cùng với nó, quyền riêng tư của con người cũng luôn nằm trong ranh giới bị đe dọa. Thử tưởng tượng nếu như bug này không được cậu bé trên phát hiện thì sẽ có bao nhiêu người trở thành nạn nhân cho những vụ lộ thông tin cá nhân, bị nghe trộm, quay trộm và tống tiền. Co thể nói đây là một tai nạn an toàn thông tin cực lớn trong sự nghiệp của Apple.​

    [​IMG]

    Đồng thời thái độ của Apple trong khi xử lý vụ việc trên cũng vấp phải chỉ trích của dư luận. Hôm nay, một luật sư người Mỹ đã quyết định khởi kiện hãng công nghệ này với nguyên nhân iPhone đã cho phép một người xa lạ nghe trộm cuộc gọi riêng tư của luật sư và khách hàng. Lúc trước Apple đã từng hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì hệ thông iOS 12.1 của hãng tồn tại bug, khi người dùng sử dụng Face Time để nói chuyện thì bug này sẽ cho những người khác nghe cuộc trò chuyện. Có thể nói đây không phải lần đầu tiên Face Time xảy ra vấn đề nhưng có vẻ như Apple vẫn khá lơ là và chậm trễ trong việc khắc phục các lỗ hổng của tính năng này.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất