Game thủ chán nản với giá item trên trời của một trong những game khủng nhất PC

Yaezakura
  1. Cộng đồng Rocket League đồng loạt "ném gạch" hệ thống nhận quà và cửa hàng vật phẩm trong bản cập nhật mới nhất

    [​IMG]


    Đầu năm nay, nhà phát triển Psyonix đã thay thế hệ thống chìa khóa và hòm quà của Rocket League bằng hệ thống tiền và danh sách tiện lợi hơn, cho phép người chơi xem trước giải thưởng họ có thể mở khóa. Tuy nhiên, người chơi phản ánh rằng hệ thống mới khiến họ phải chi nhiều tiền hơn để có thể sở hữu phẩm mong muốn.

    Theo báo cáo của Loadout, một số tuyển thủ Rocket League chuyên nghiệp đã bày tỏ sự thất vọng về việc định giá các vật phẩm trong cửa hàng mới. Hệ thống nhận quà mở khóa ngẫu nhiên ban đầu đã được thay thế bằng hệ thống sử dụng tiền và danh sách chi tiết hơn: Sau trận đấu, người chơi sẽ nhận được danh sách liệt kê các phần thưởng và họ có thể dùng tiền để mở khóa giải thưởng mong muốn.

    [​IMG]


    Ngoài ra, người chơi cũng có thể dùng tiền trong cửa hàng vật phẩm mới để mua lượt giải thưởng cụ thể hoặc các danh sách khác. Tuyển thủ của G2 Esports, Dillon 'Rizzo' đã phàn nàn về cách định giá phần thưởng của tựa game trên Twitter ngay sau khi cửa hàng vật phẩm mới ra mắt.

    Rizzo bày tỏ: "Tôi đã cố gắng thích nó, bản cập nhật này quá tệ. Tôi ủng hộ hầu hết mọi thứ Psyonix cố gắng thực hiện nhưng họ đã không lên kế hoạch kỹ càng cho bản cập nhật lần này." Cảm giác thất vọng của tuyển thủ này kéo dài đến cả ngày hôm sau: "Chào buổi sáng, tôi vừa thức dậy ở trên đường vì psyonix đã cướp mất ngôi nhà của tôi rồi."

    [​IMG]


    Một người dùng có thời lượng chơi Rocket League hơn 680 giờ đã nhận xét trên Steam rằng: "Hệ thống danh sách thưởng mới là trò lừa đảo trắng trợn. Giá cả không hề thay đổi so với giá thị trường trước đây. Khi đó, bạn dùng 20 khóa để nhận 20 vật phẩm nếu mở hòm thưởng, bây giờ 20 khóa chỉ có giá trị tương đương một vật phẩm từ cửa hàng."

    Các khiếu nại tương tự cũng xuất hiện khắp Subreddit Rocket League, cùng với rất nhiều meme "cà khịa" tình huống trên.

    Cả Psyonix và Epic Games - công ty mua lại Psyonix đầu năm nay - hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến vấn đề trên.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất