Game Mobile khủng bị cấm vì dám lấy người mẫu "quá khổ" để quảng cáo

Trang Trang
  1. Mobile Strike của Machine Zone vừa bị cấm chiếu quảng cáo tại Anh vì cơ quan có thẩm quyền của đất nước này cho rằng quảng cái của game phản cảm, tiêu cực.

    Cơ quan kiểm duyệt quảng cáo Anh (ASA) nắm toàn quyền quyết định một bản quảng cáo có thể được phát sóng hay không. Nếu một video quảng cáo bị cho rằng phản cảm, dung tục hay xâm phạm bất kỳ luật quảng cáo nào của Anh thì cả sản phẩm đó sẽ hoàn toàn bị cấm trên đất nước này.

    [​IMG]


    Năm ngoái, ASA đã cấm quảng cáo của City of Nottingham bởi hãng này cổ vũ cho hàng loạt khuôn mẫu tiêu cực và một quảng cáo nội y với nội dung không phù hợp cho trẻ vị thành niên.

    [​IMG]


    Mới đây, một quảng cáo của Mobile Strike cũng đã bị cấm chiếu trên truyền hình. Được biết, quảng cáo này vốn được phát hành từ mùa xuân năm 2016 để quáng cáo cho game. Sản phẩm bị cho rằng mang nhiều nội dung phản cảm, đặc biệt là đối với phụ nữ. ASA đã lên tiếng chỉ trích Machine Zone, người tạo ra quảng cáo về sự việc.

    [​IMG]


    Phiên bản quảng cáo bị chỉ trích đã được đóng bởi ba người mẫu quá khổ là Tabria Majors, Olivia Jensen và Dana Patterson trong trang phục bikini và đang chơi game Mobile Strike trên điện thoại cạnh hồ bơi. Cơ quan kiểm duyệt nhận định nội dung này không phù hợp để phổ biến công khai, rộng rãi.

    [​IMG]


    ASA tuyên bố:

    [​IMG]


    Không chỉ vậy, người xem còn có thể nghe thấy tiếng vang không phù hợp trong video.


    Video quảng cáo Mobile Strike


    Tuy nhiên, ASA lại không cấm quảng cáo của một tựa game khác là No Man’s Sky của Hello Games mặc dù quảng cáo này đã nhận tới hơn 23 lời phàn nàn vô cùng gay gắt từ phía cộng đồng. Mặt khác, Machine Zone đã thuê một hãng quảng cáo đình đám tại Mỹ để thực hiện quảng cáo 30 giây trên Superbowl với giá 5 triệu đô la.

    Mọi thông tin mới về vụ việc sẽ được GameHub cập nhật đến bạn trong thời gian sớm nhất.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất