Game chết, nhà phát triển miễn phí toàn bộ dàn nhân vật trị giá 12 triệu đô

Phiêu Vũ
  1. Epic Games sẽ đóng cửa một trong số những “đứa con” của họ là Paragon vào tháng 4 tới. Trước đó, họ sẽ miễn phí toàn bộ dàn nhân vật cũng như môi trường của game trên Unreal Engine 4.


    Nếu như bạn chưa biết, thì tựa game được đề cập đến ở đây là Paragon, một game MOBA được phát triển bởi Epic Games, đồng thời cũng là studio đứng sau Fortnite Battle Royale - trò chơi đang soán ngôi đầu bảng về lượng người chơi của PUBG. Sau 2 năm phát triển nhưng không tìm ra được đường đi đúng đắn, bên cạnh đó là việc người anh em Fortnite quá thành công và cần thêm nhiều nhân lực, Paragon đã bị cha đẻ của mình tuyên bố khai tử vào ngày 26 tháng 4 tới.

    [​IMG]


    Việc “khai tử” một sản phẩm thất bại không phải là một động thái quá xa lạ đối với thế giới game. Tuy nhiên, Epic Games đã gây bất ngờ, khi đồng thời cũng tuyên bố sẽ đăng tải toàn bộ dàn nhân vật cũng như môi trường của Paragon lên market của Unreal Engine 4 một cách miễn phí. Điều đó đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể tải và sử dụng những “chất liệu” này cho các dự án Unreal Engine 4 của riêng họ.

    [​IMG]


    Dàn nhân vật của Paragon bao gồm 20 anh hùng đã được công khai tính tới thời điểm hiện tại, bao gồm cả hình mẫu nhân vật, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, động tác, mô tả cũng toàn bộ các skin (ngoại hình). Tất cả những chất liệu trên đều sẽ được miễn phí download và sử dụng từ chợ của Unreal Engine 4.
    Không những thế, pack tải xuống này cũng sẽ bao gồm toàn bộ các mảnh ghép của các map trong game, ví dụ như Agora và Monolith. Các nhà phát triển game hoàn toàn có thể sử dụng những chất liệu này vào các dự án của họ nếu cảm thấy thích hợp.

    [​IMG]


    Theo Epic Games, chi phí để phát triển toàn bộ những chất liệu được công khai vào ngày hôm nay có trị giá lên tới tầm 12 triệu đô, và họ cảm thấy mừng vì chúng sẽ hữu dụng vào việc gì đó, chứ không phải bị nhét vào thùng rác. Biết đâu đấy, trong tương lai, chúng ta sẽ nhìn thấy những nhân vật và map của Paragon trong một tựa game còn thành công hơn cả Fornite thì sao?

    [​IMG]


    Unreal Engine là một engine phát triển game được giới thiệu bởi Epic Games lần đầu tiên vào năm vào năm 1998. Đến đầu năm 2012, phiên bản thứ 4 của Unreal Engine ra đời, và là một trong những sản phẩm kiếm tiền nhất của Epic Games (thậm chí còn nhiều hơn cả Fortnite Battle Royale dù tựa game này đang rất thành công). Epic Games đã cho phép người dùng sử dụng miễn phí Unreal Engine 4 bắt đầu từ năm 2015.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất