Gal Gadot sẽ bỏ vai nếu đạo diễn "yêu râu xanh" tham gia sản xuất Wonder Woman 2

Trang
  1. Cựu hoa hậu Israel cảm thấy cô không thể nào làm việc được với một kẻ vô cùng bỉ ổi như Brett Ratner.

    Gần đây, nhà sản xuất phim Brett Ratner liên tục bị tố cáo từng có hành vi quấy rối và xâm hại tình dục nhiều nữ minh tinh Hollywood. Mà Warner Bros. đã có kế hoạch hợp tác với công ty RatPac-Dune Ent. của Brett Ratner để sản xuất Wonder Woman. Nữ chính của bộ phim - Gal Gadot đã bày tỏ bất mãn và tuyên bố rằng cô sẽ từ chối việc tiếp tục vào vai Wonder Woman trong phần 2 nếu Warner nếu vẫn có sự hiện diện của "yêu râu xanh" Brett Ratner.

    [​IMG]


    Theo trang New York Post, Warner Bros. đã tiết lộ rằng dựa vào doanh thu của Wonder Woman, Brett Ratner và công ty của ông ta đã "kiếm chác" được một số tiền không nhỏ từ lần hợp tác này. Mà phần 1 Wonder Woman cũng dựa vào sự đầu tư của Brett Ratner mới có thể ra mắt. Vì vậy, hiện tại Warner đang phải đứng ở thế "tiến thoái lưỡng nan" khi phải lựa chọn giữa việc hủy hợp đồng với RatPac-Dune hoặc đồng ý để Gal Gadot rời đi. Mặc dù hợp đồng của Warner Bros. và Brett Ratner vẫn còn hiệu lực đến năm 2018 và đã tham gia vào nhiều hạng mục sản xuất. Tuy nhiên, Warner cũng cho biết họ sẽ không tiếp tục hợp đồng với Ratner và ông ta cũng tỏ ý từ bỏ những hạng mục có liên quan đến Warner Bros. Dự án phim Play boy về tỷ phú Hugh Hefner do ông ta đạo diễn hiện tại cũng đã được gác lại. Cho nên có thể nói, Warner chỉ cần ngồi chờ cho đến lúc hết hạn hợp đồng là được. Nhưng điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tài chính trong việc sản xuất phim Wonder Woman.

    [​IMG]
    Nữ diễn viên Ellen Page đã lên tiếng tố cáo Brett Ratner xâm hại tình dục


    Mà đối với bom tấn Wonder Woman, đây là một bộ phim nói về chủ đề nữ quyền, cả đạo diễn, diễn viên hay thành viên đội ngũ sản xuất đều chủ yếu là phái nữ. Vì vậy nếu để cho một tên "yêu râu xanh" có nhiều tiếng tăm về việc quấy rối tình dục tham gia vào đoàn làm phim này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người bất mãn. Từ tháng trước, Gal Gadot đã bày tỏ thái độ của mình với hành vi của Brett Ratner trên trang Twitter cá nhân, cho thấy người đẹp Israel cực kì lên án việc quấy rối tình dục. Cô thẳng thừng tuyên bố không muốn dính dáng gì đến hắn ta. Thậm chí cô còn nói nhân vật Wonder Woman nên trừng trị những kẻ xâm hại tình dục trên phim. Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều nữ minh tinh như Olivia Munn, Natasha Henstridge, Ellen Page... lên tiếng tố cáo hành vi ghê tởm của Brett Ratner. Tuy nhiên, luật sư của ông ta vẫn liên tục phủ nhận những cáo buộc đó, thậm chí còn kiện ngược lại một phụ nữ cho biết đã từng bị ông ta xâm hại.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất