Flappy Bird được hồi sinh là điều không tưởng?

Sói Già
  1. Mặc dù, Nguyễn Hà Đông đã tuyên bố sẽ hồi sinh Flappy Bird trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nếu hồi sinh thì Flappy Bird sẽ gặp muôn vàn rào cản và có lẽ sẽ là chuyện không tưởng.

    Sau một thời gian im lặng và biến mất khỏi sự săn đuổi của giới truyền thông trong nước, Nguyễn Hà Đông - Cha đẻ của tựa game Flappy Bird đã bất ngờ trả lời phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone vào ngày 11/03/2014 vừa qua. Trong buổi trả lời phỏng vấn này, lần đầu tiên anh tiết lộ sẽ cân nhắc việc đưa tựa game Flappy Bird trở lại trên các kho ứng dụng di động.

    [​IMG]
    Flappy Bird sẽ được hồi sinh trong thời gian tới?

    Như để củng cố những ý định của mình, Nguyễn Hà Đông đã bất ngờ trả lời người hâm mộ trên Twitter cá nhân của mình về việc chắc chắn sẽ đưa tựa game Flappy Bird trở lại vào hôm 19/03 vừa qua, khi đang tham dự GWC Yacht Party 2014 do GDC tổ chức tại vịnh San Francisco.

    [​IMG]

    Nguyễn Hà Đông khẳng định sẽ đưa Flappy Bird trở lại các kho ứng dụng

    Tuy nhiên, việc đưa tựa game này quay trở lại các kho ứng dụng di động sẽ là vô cùng gian nan với Nguyễn Hà Đông bởi anh sẽ vấp phải những rào cản về điều khoản thỏa thuận mà Apple đã áp dụng cho các nhà phát triển ứng dụng.

    [​IMG]

    Điều khoản của Apple Appstore dành cho Developers
    Nếu như áp dụng đúng theo những điều khoản thỏa thuận của Apple dành cho các nhà phát triển ứng dụng, Nguyễn Hà Đông hoàn toàn đã bị mất quyền sử dụng tên Flappy Bird trên Apple Store, đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn mất đi quyền sử dụng cái tên này trong các dịch vụ của Apple cũng như toàn bộ doanh thu quảng cáo đi kèm mà Flappy Bird đã từng có được ước tính là khoảng 50.000 USD/ngày. Rất may cho Đông khi hệ thống Google Play không có điều khoản này, nhưng kể cả Apple có tạo ưu ái cho Nguyễn Hà Đông là trường hợp ngoại lệ thì một loạt các rào cản khác cũng đang chờ đợi anh và Flappy Bird ở phía trước.

    [​IMG]
    Nguyễn Hà Đông tại GWC Yacht Party 2014
    Thật vậy, chỉ sau 2 tiếng khi Nguyễn Hà Đông chính thức "khai tử" tựa game Flappy Bird trên hai kho ứng dụng iOS và Android, một hãng lập trình có tên Mobile Media Partners đã nhanh chóng đăng ký sử dụng và đăng ký bản quyền sử dụng tên gọi Flappy Bird. Hãng này cũng tuyên bố, nếu Nguyễn Hà Đông đã có bản quyền thương hiệu cho Flappy Bird từ trước thì anh hoàn toàn có thể kiện Mobile Media Partners. Tuy nhiên, bản thân Đông vẫn đang bị Apple chặn không cho sử dụng lại thương hiệu Flappy Bird nên việc Đông khởi kiện Mobile Media Partners là điều vẫn còn rất khó đoán.

    [​IMG]

    Trò chơi Flappy của hãng Ultimate Arcade Inc
    Không chỉ dừng lại ở đó, một công ty khác tại Mỹ là Ultimate Arcade Inc cũng đã lên tiếng về việc họ sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực để ngăn chặn việc Flappy Bird quay trở lại. Theo thông tin được biết, Ultimate Arcade Inc đã đăng ký bản quyền sử dụng thương hiệu FLAPPY từ năm 2006 cho trò chơi của hãng và chính việc xuất hiện Flappy Bird đã khiến cho tựa game FLAPPY của hãng này bị đánh đồng là tựa game ăn theo dù nó đã ra mắt từ năm 2006.

    Việc nhầm lẫn này là rất nghiêm trọng bởi Ultimate Arcade Inc sở hữu trò FLAPPY 8 năm tuổi mà giờ đây lại thường bị xem như là đồ nhái và thậm chí đáng lẽ không được phép mang tên này trên hệ thống iOS Store của Apple - Đại diện Ultimate Arcade Inc cho hay.

    Dù chưa biết được đây sẽ là một vụ kiện cáo thực sự hay chỉ là một điều nhảm nhí mà Ultimate Arcade Inc cố tạo ra để ăn theo độ hot của Flappy Bird nhưng thực tế 2 kho ứng dụng Apple Store và Google Play vẫn đang chặn tất cả mọi ứng dụng có tên Flappy trên hệ thống cung cấp ứng dụng của mình nên chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Nguyễn Hà Đông sẽ làm gì để hồi sinh tựa game Flappy Bird của mình với đúng tên gọi của nó.


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất