Fanpage giả mạo Faker nhận đủ “gạch đá” khi đăng ảnh động chạm đến Dota 2

Khánh Ly
  1. Điều này khiến cho các fan của Quỷ Vương một phen nóng mắt cực độ và kiên quyết đòi tẩy chay fanpage trên cũng như tất cả trang facebook nào giả mạo thần tượng của mình.

    Faker tên thật là Lee Sang Hyeok, là một trong những tuyển thủ thần đồng của làng LMHT. Bằng vào tài năng và thái độ nghiêm túc trong eSports, Faker được coi như Quỷ vương bất tử, một đối thử đáng gườm mà ai cũng muốn đánh bại một lần. Faker đã cùng đội tuyển SKT 1 bước lên ngôi vô địch Chung kết LMHT thế giới ở mùa 3, mùa 5, mùa 6 và nhiều giải đấu khác. Năm 2018, anh giành được giải thưởng “tuyển thủ được yêu thích nhất” của David Yan, và lọt top 30 nhân vật dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á được công bố vào đầu tháng 4 vừa qua. Những điều trên đủ để chứng minh được thực lực và sức ảnh hưởng của Faker lớn đến mức nào.

    [​IMG]


    Chính sự nổi tiếng của mình mà trên facebook xuất hiện không ít những fanpage mang tên của anh chàng thần đồng này. Tuy nhiên đó đều là những trang giả mạo bởi Faker không hề sử dụng facebook. Điều đó đã gây ra không ít những hiểu lầm lẫn phiền toái cho anh chàng.

    Cụ thể như vừa mới đây, một fanpage với lượng theo dõi lên tới hơn 1,4 triệu đã vô tình đẩy Faker vào một rắc rối không đáng có khi đăng tải một bức hình châm biếm ngầm so sánh giữa Dota 2 với LMHT mà nhìn vào ảnh ai cũng hiểu được ý nghĩa rằng Dota 2 chỉ là một phiên bản copy, đạo nhái xấu xí, chẳng đến nơi đến chốn của LMHT mà thôi.​


    [​IMG]


    Ngay lập tức hình ảnh trên đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ vô cùng gay gắt trong cộng đồng người chơi Dota 2. Mà khỏi phải nói việc một fanpage mang tên Faker đăng tải đã khiến cho anh chàng của chúng ta cũng vô tình phải hứng chịu “gạch đá” dù chẳng hề liên quan gì.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Điều này khiến cho các fan của Quỷ Vương một phen nóng mắt cực độ và kiên quyết đòi tẩy chay fanpage trên cũng như tất cả trang facebook nào giả mạo thần tượng của mình. Việc giả mạo người khác đã là một hành động không được đồng tình, mà lại mượn danh họ để câu view, câu like, làm ảnh hưởng đến tên tuổi và hình ảnh của người đó như thế này thì càng phải lên án, tẩy chay hơn bao giờ hết. Hy vọng sau bài viết này, các fan của Dota 2 sẽ hiểu ra vấn đề và sẽ không trách oan cho Faker nữa!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất