Faker: Không phải cứ luyện tập hàng ngày là bạn có thể trở thành 1 game thủ giỏi

Phương Ly
  1. Nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại Faker khuyên bạn nên nghỉ ngơi thay vì ép bản thân chơi duy nhất 1 game mỗi ngày.

    Nếu một người đã cố gắng và không thể thành công, thì có lẽ người đó nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại Faker đã chỉ ra rằng vì sao việc luyện tập hàng ngày là không cần thiết và nó không giúp bạn trở thành một game thủ xuất sắc.

    Faker nói trong một cuộc phỏng vấn với Fomos Esports (thông qua Dot Esports): “Tôi nghĩ rằng với tư cách là một game thủ esports chuyên nghiệp, luyện tập và thi đấu mỗi ngày không phải là điều tuyệt vời. Đó là lý do tại sao tôi tham gia vào nhiều hoạt động ngoài lề... Tôi không nghĩ rằng những điều đó là ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của tôi. Tôi cố gắng nghĩ rằng những hoạt động đó sẽ mở rộng tầm nhìn của mình và điều này giúp tôi tập trung hơn vào các ván game.”

    [​IMG]

    Bước ra khỏi trò chơi khi bạn đang bị quá tải là một trong những cách dễ nhất để giúp bạn cảm thấy tốt hơn nhưng cũng là một trong những điều khó khăn nhất để làm. Nghỉ ngơi có thể giúp cho cơ thể và tâm trí một cơ hội để thực sự tiếp thu, thích nghi và giải quyết tình huống tốt hơn.

    Mặc dù Faker đã không chỉ ra những hoạt động mà anh thích, nhưng bất cứ điều gì từ chơi một trò chơi thể loại khác đến làm một việc hoàn toàn khác đều có thể sẽ tạo ra sự khác biệt. Các game thủ có thể làm nên những điều kỳ diệu đến không tưởng nếu như họ được nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

    Đối với Faker, mùa giải mới đã cho phép anh và T1 nạp lại năng lượng và sẵn sàng thi đấu ngay cả khi LCS Spring Split hoạt động ở mức độ cao nhất. Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu mở màn với DAMWON, T1 đã thất bại trước Hanwha Life Esports với tỷ số 2-1, đưa con số của họ về 1-1. Hy vọng, Faker sẽ ngừng việc chơi Jump King và các thành viên còn lại của đội có thể giữ vững quyết tâm tiếp tục theo đuổi danh hiệu LCK thứ tư của họ.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất