Faker bị cộng đồng Dota 2 cà khịa, 2000 kills chẳng có gì là ghê gớm

Phương Ly
  1. Có vẻ như đối với cộng đồng Dota 2 thì 2000 mạng là điều quá bình thường, không có gì để phải tung hô.

    Cách đây không lâu, trong những trận đấu cuối cùng của lượt đi LCK Mùa Xuân 2020, Faker đã đạt cho mình một dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp, là người duy nhất đạt 2000 mạng hạ gục kể từ lúc bắt đầu thi đấu tại giải Liên Minh Huyền Thoại LCK. Dù sao thì đây cũng là dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp thi đấu của Faker, là dấu ấn không thể chối cãi về tên tuổi của Faker trong lịch sử LMHT thế giới.

    Tuy nhiên cộng đồng Dota 2 thì lại nghĩ khác. Có thể con số 2000 mạng là lớn và khó khăn tại Liên Minh nhưng với những người hâm mộ Dota 2 thì nó lại quá nhỏ bé. Ngay khi nghe tin Faker đạt 2000 kills, phân tích viên Dota 2, Noxville, đã đăng kỷ lục mà các game thủ của trò chơi này cùng dòng cà khịa cực mạnh: “Anh ta phải thi đấu chăm chỉ hơn nữa để đuổi kịp Resolution đấy”.

    [​IMG]

    Với những player thi đấu hơn 500 ván, số mạng mỗi trận lớn nhất thuộc về Miracle với 9,1 mạng mỗi trận.

    [​IMG]

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến số mạng hạ gục của các player Dota 2 lại nhiều tới như vậy. Đầu tiên là về bản chất của game, Dota 2 đánh nhau rất nhiều, đặc biệt là ở giai đoạn đi đường khi cả 2 bên có thể va chạm với nhau bất cứ lúc nào. Hơn nữa số lượng giải đấu của Dota 2 là rất nhiều so với LMHT. Chuyện trong 1 năm, 1 tuyển thủ chơi hơn 10 giải đấu là điều quá bình thường. Qua đó số mạng cũng tăng lên mạnh.

    Với những player số 1 Dota 2 như Sumail hay Miracle, chuyện 1 năm thi đấu khoảng 10 giải đấu lớn nhỏ là điều quá bình thường, chưa kể thể thức nhánh thắng nhánh thua.

    [​IMG]

    Trong khi đó tại Liên Minh, một tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ tham gia trung bình 2 giải đấu quốc nội 1 năm. Nếu bạn thuộc dạng top team như Faker, bạn sẽ tham dự cả MSI và Chung kết thế giới nữa. Bên cạnh đó, format các giải đấu quốc tế của Liên Minh đều là loại trực tiếp ở vòng playoff, không có nhánh thắng nhánh thua như ở Dota 2 nên số trận sẽ ít đi rất nhiều. Đi kèm với đó là số mạng kiếm được cũng tương đối hiếm. Đó là chưa kể LMHT luôn hướng tới sự kiểm soát và rất ít giao tranh, đặc biệt là tại Hàn Quốc. Trong một môi trường đặt nặng kỹ năng di chuyển và né giao tranh như vậy mà Faker vẫn có được 2000 mạng thì đó là 1 con số vô cùng lớn rồi.

    [​IMG]

    Có lẽ mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chuyện các game thủ Dota 2 có nhiều mạng trong 1 môi trường thi đấu đặt nặng tính giao tranh liên tục cũng không có gì lạ.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất