Esports đã chính thức được thêm vào từ điển

Yong

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.58333 24 phiếu
  1. Cuối dùng, cụm từ Esports đã chính thức được công nhận trong từ điển tiếng anh.

    Sau nhiều năm tranh đấu tốn nhiều nước bọt và công sức gõ phím, trận chiến từ điển học kéo dài cuối cùng đã kết thúc với việc Esports (chứ không phải e-sports) đã chính thức được thêm vào từ điển. Từ ngữ này mô tả “những giải đấu mang tính cạnh tranh trong video-game, đặc biệt là các giải đấu giữa những game thủ chuyên nghiệp”. Đầu tuần này nó đã được thêm vào từ điển thông qua Dictionary.com.

    [​IMG]

    Trang web giải thích rằng quá trình của việc lựa chọn từ ngữ mới được dựa trên ý kiến của nhiều nguồn thông tin khác nhau cũng như từ việc nhập liệu từ người dùng, thông qua cả hai đề phương án đề xuất và tìm kiếm dữ liệu. Nhưng tất nhiên không phải mọi từ ngữ được đề xuất đều được đưa vào.

    [​IMG]


    Một số từ vựng liên quan đến game khác cũng tham gia vào cuộc chạy đua để có tên trong từ điển ví dụ như "permadeath" (có nghĩa là cái chết vĩnh viễn của nhân vật game mà game thủ không thể chơi tiếp bằng nhân vật đó nữa) hay “completionist” (người chơi cố gắng vượt qua những thử thách để giành được cup hoặc thành tích trong game). Nhưng rõ ràng là “Esports” xứng đáng được đưa vào từ điển vì độ cập nhật thường xuyên của nó trong thời gian gần đây. Ngoài ra cộng đồng game thủ cũng đang hy vọng rằng từ “game over” sẽ được đưa vào từ điển vào năm 2016.

    [​IMG]

    Như vậy, càng ngày Esports càng được nhiều người công nhận hơn và sức lan tỏa của chúng cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu Liên Minh Huyền Thoại hay DOTA 2 là những tựa game Esports hàng đầu trên PC thì Vainglory chính là cái tên hoàn hảo để đại diện cho Esports trên mobile. Sắp tới, giải đấu quy mô nhất từ trước tới nay của MOBA này được tổ chức bởi hiệp hội ESL sẽ chính thức khởi tranh. Hãy cùng ủng hộ nền thể thao điện tử nói chung và Vainglory nói riêng trên con đường phát triển ngày một mạnh mẽ hơn nữa.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất