EE phản pháo về việc sử dụng công cụ "hỗ trợ" khi chơi Dota 2

Mandy Meow
  1. Carry của team Secret đã lên tiếng về cáo buộc sử dụng sự trợ giúp trong game.


    Sự việc được khởi nguồn trong một buổi bình luận trận đấu thuộc khuôn khổ sự kiện Epicenter giữa các caster và game thủ khách Swindle từ Complexity. Anh chàng này cho rằng EternalEnvy đã sử dụng công cụ để hỗ trợ cho khả năng bật tắt Armlet chuẩn xác để có thể tăng khả năng sống sót trong combat. Điều này được đưa ra sau khi EE có một game cầm Huskar với màn thể hiện Armlet quá đỗi bá đạo.

    [​IMG]
    Swindle - game thủ buộc tội EE


    Một số game thủ khác thì cho rằng EE đã sử dụng một lệnh console đơn giản đó là:
    bind q "dota_item_execute 1;dota_item_execute 1" - Đây là một lệnh console giúp người dùng có thể bật tắt Armlet chỉ trong một lần nhấn hotkey.​


    [​IMG]
    Armlet là một item cực kì lợi hại nếu sử dụng khéo léo


    Đáp trả lại cáo buộc này, EE đã phản pháo lại trên Twitter rằng anh chưa bao giờ xài đoạn mã console trên, EE cũng đã hỏi bản tổ chức rằng liệu điều đó có được chấp nhận không. Anh cũng bào chữa rằng thậm chí bản thân còn chả mua cái item này nhiều đến vậy trong các game chuyên nghiệp, cứ nhìn vào các game anh chơi sẽ rõ.

    [​IMG]


    Cộng đồng cũng đã lên tiếng bảo về EE khi nhiều người kiểm tra số liệu trong replay cũng đưa ra kết luận rằng khả năng bật/tắt Armlet của EE là hoàn toàn do anh chứ không có sự can thiệp của bất cứ công cụ nào, nhiều fan xem stream cũng chỉ ra EE hay click 2 lần mỗi khi xài Armlet. Vậy có vẻ như EE đã được giải oan rồi nhỉ.


    Màn bật tắt Armlet bá đạo của EE-sama





Chia sẻ trang này

Tin mới nhất