E3 2020 chính thức bị hủy, các "ông lớn" sẽ giới thiệu game mới bằng... livestream

Nguyễn Thu Trang
  1. Đây được coi như giải pháp thay thế của các nhà phát triển khi sự kiện lớn nhất ngành game E3 2020 bị hủy bỏ.

    Tuy không muốn nhưng sáng nay ESA – đơn vị tổ chức E3 2020 đã chính thức tuyên bố triển lãm vốn được diễn ra vào tháng 6 năm nay tại Los Angeles đã bị hủy bỏ. Điều đó có nghĩa người chơi không thể chiêm ngưỡng và trải nghiệm các tựa game mới đáng lẽ sẽ được giới thiệu trong triển lãm, dù có chút hụt hẫng nhưng đương nhiên ở thời điểm này an toàn vẫn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, các nhà phát triển cũng đang cố gắng tìm giải pháp thay thế để có thể tiếp tục mang sản phẩm của mình đến với người chơi.​

    [​IMG]

    Phil Spencer – người phụ trách Xbox chia sẻ trên Twitter, triển lãm E3 là thời khắc rất quan trọng đối với đội ngũ Xbox, do ESA đã hủy bỏ E3 2020 nên phía Xbox quyết định sẽ tổ chức digital event để cùng với các fan hâm mộ cũng như người chơi quan tâm chúc mừng thời đại mới của ngành game, chi tiết cụ thể về sự kiện sẽ được công bố trong vài tuần tới (Digital event là hình thức kết nối nhiều người ở những nơi khác nhau và cùng một môi trường chung, thường là qua máy tính và Internet.)

    Không chỉ Microsoft, nhiều nhà phát triển khác như Nintendo, Ubisoft, EA, Devolver Digital cũng tuyên bố sẽ cân nhắc những sự lựa chọn khác để mang thông tin đến cho người chơi. Nintendo cho biết:

    [​IMG]

    Trong khi đó, Devolver Digital cũng cho biết mình đang cân nhắc tới chuyện mở một buổi livestream để giới thiệu những nội dung mới với người chơi. Ở thời điểm hiện tại, cách làm như thế vừa có thể giúp nhà phát triển truyền tải được những gì mình muốn, vừa đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên cũng như người chơi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất