(E3 2017) Monster Hunter World - Săn quái khủng với game kén người chơi nhất thế giới

Phiêu Vũ
  1. Dòng game siêu khó Monster Hunter sẽ có hậu nhân trên PS4, Xbox One và PC vào đầu năm 2018.

    Có một cách đơn giản nhất để phân biệt một game thủ có phải hardcore (thích cày, thích chinh phục các thử thách) hay chỉ đơn thuần là casual (chỉ chơi giải trí cho vui), đó là hỏi họ từng chơi Monster Hunter chưa? Nếu rồi, thì thích nó hay ghét nó?


    [​IMG]

    Đúng vậy, Monster Hunter là dòng game siêu siêu khó chỉ dành cho những game thủ hardcore thực sự. Bạn sẽ không thể chỉ chơi tựa game này vài tiếng mỗi tuần, vì nếu vậy thì nó chẳng khác nào hành xác, khi mà nhân vật của bạn quá yếu, còn lũ quái vật mà bạn phải săn thì mạnh và khôn ngoan đến mức “đảo điên nhận thức”. Đây là loại game mà, hoặc là bạn sẽ nghiện nó, hoặc là bạn sẽ ném nó đi sau khi “ăn hành thối mồm”.

    [​IMG]

    Monster Hunter gần như không có cốt truyện. Tất cả những gì mà bạn phải làm là “xách kiếm lên và đi săn”. Kiếm ở đây, là những thanh cự kiếm to tổ chảng, để có thể quật vào mặt những con quái vật còn to hơn thế gấp nhiều lần. Săn được một con, bạn sẽ nhặt được vài món nguyên liệu có tác dụng khác nhau, để chế tác hoặc nâng cấp bộ gear (trang bị) rồi... đi săn tiếp. Đúng vậy, đó là một vòng tròn luẩn quẩn của những chuyến đi săn (hoặc bị săn khi mà mục tiêu quá khó nhằn) nối tiếp nhau, và chỉ ngừng lại khi nào bạn bỏ game.

    [​IMG]

    Nghe có vẻ chán? Và sẽ chán thật nếu bạn là game thủ dạng casual. Nhưng nếu đã chơi và thấy thích, thì Monster Hunter là một dòng game rất khó bỏ. Mới đây, một hậu bản của nó đã được Capcom giới thiệu tại E3 với tên gọi Monster Hunter World. Khác với các tựa game tiền bối, thế giới của Monster Hunter World sẽ là một thế giới mở, nơi người chơi có thể di chuyển khám phá mọi ngóc ngách trên bản đồ mà không cần đến loading screen.

    [​IMG]


    Thế giới trong game, theo Capcom, sẽ là một thế giới có sự luân chuyển giữa ngày và đêm cùng một hệ sinh thái đặc trưng. Người chơi sẽ phải lợi dụng mọi yếu tố có thể trong hệ sinh thái ấy để hạ gục những con quái vật mạnh mẽ và tinh quái hơn trước gấp nhiều lần.


    Tuyệt vời hơn nữa, Monster Hunter World sẽ hỗ trợ chế độ chơi co-op hoàn toàn mới, cho phép 4 người chơi từ khắp mọi miền thế giới được “lập team” để đi săn những con quái vật quá đỗi khó nhằn. Điều này, có lẽ sẽ khiến game bớt hardcore đi một chút, khi mà đi săn cùng đồng đội bao giờ cũng là một “thú vui tao nhã”.

    Game sẽ xuất hiện trên PS4 và Xbox One vào đầu năm sau. Phiên bản PC sẽ lên kệ muộn hơn với ngày giờ chưa được xác định.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất