Dụ trẻ em nạp game, nhà phát triển FIFA khiến cả cộng đồng dậy sóng phẫn nộ

Nguyễn Thu Trang
  1. Ngay khi được chia sẻ, sự việc ngay lập tức khiến người dùng Twitter và nhiều diễn đàn khác như Reddit cảm thấy vô cùng tức giận.

    Mới đây Electronic Arts – “ông trùm” đứng sau series FIFA đình đám đang phải đối mặt với chỉ trích của cộng đồng vì những quảng cáo không đúng nơi đúng chỗ và đúng đối tượng của mình. Được biệt nhà phát hành này đã ngang nhiên quảng cáo nạp game ngay trên tạp chí của Smyths Toys – một hãng đồ chơi trẻ em.​

    [​IMG]

    Tạp chí trong cửa hàng Smyths Toys (Vương quốc Anh) mới đây có đăng tải quảng cáo xoay quanh chế độ Ultimate Team của FIFA 21. Quảng cáo liệt kê bốn bước chơi Ultimate Team, trong đó bước thứ hai là ‘dùng FIFA Points để mở các gói dịch vụ’. Cho những ai chưa biết thì FIFA Points là một loại tiền ảo mà EA bán riêng cho chế độ Ultimate Team.

    Quảng cáo này được chụp lại và chia sẻ bởi người dùng Twitter AllFifaMistakes với hashtag #ThisIsntOK. Với thông điệp tương tự, một người dùng khác cũng chia sẻ rằng cửa hành Smyths Toys hiện cũng đặt các quảng cáo sử dụng FIFA Point và các khoản nạp vào ví dành riêng cho PlayStation Store. Ngay lập tức, những hình ảnh này dấy lên phản ứng tiêu cực ở cả Twitter cũng như các diễn đàn khác như Reddit. EA bị cáo buộc đang “bình thường hóa việc mua hàng trong game với trẻ em” một cách phi đạo đức.​

    [​IMG]

    Trong những năm gần đây liên tục xuất hiện tình trạng trẻ em sử dụng thẻ ngân hàng, ví điện tử của bố mẹ để mua các vật phẩm trong game mà không ý thức được đầy đủ hành vi của mình. Nếu không phát hiện ra kịp thời, bố mẹ có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế việc quảng cáo nạp game, mua loot box trong game xuất hiện trên tạp chí đồ chơi trẻ em thực sự khiến nhiều người chơi cảm thấy phẫn nộ. Tạm thời EA vẫn chưa có bất cứ bình luận nào về sự việc kể trên.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất