Dota Trung Quốc dính scandal gian lận lớn

Mandy Meow
  1. Quản lý của Wings sắp tới sẽ có một buổi giải trình về những hành vi của thành viên team anh tại giải đấu World Cyber Arena trị giá hơn 650,000 USD.


    Sự việc gian lận của Wings được một game thủ thuộc team Leviathan - Shiibbyy tố cáo tới cộng đồng Dota:

    “Khi 2 team đang draft thì các game thủ của team Wings đã liên lạc với những người đứng đằng sau lưng chúng tôi. Hai người của team này đã đeo ear phone nối với điện thoại và trao đổi khá là nhiều. Mắt tôi thấy rõ rành rành. Mấy người này còn xem trộm cả stream và nghe caster bình luận nữa vì khu vực thi đấu đâu có được cách âm.

    [​IMG]


    Bên cạnh Wings, một team Trung Quốc khác là LGD cũng đã có hành động không hay đó là đến muộn những 1 tiếng đồng hồ so với lịch giải đấu đề ra thế nhưng lại không nhận được bất kì sự nhắc nhở hay hình phạt nào trong khi các team nước ngoài bị đối xử ngược lại, chỉ một lỗi nhỏ cũng bị doạ...huỷ tư cách thi đấu. Caster còn cố tình kêu gọi rosh mặc dù không có cách âm và thế là team kia bị bể kế hoạch ăn trộm rosh.​


    [​IMG]
    S4 phát ốm khi tham dự giải


    Không chỉ vậy, các admin của giải đấu còn bị tố cáo là có thái độ rất tồi tệ với game thủ và thậm chí nhiều người còn không biết điều gì xảy ra, không thèm để ý cả...luật. Điều này đã gây nên sự ức chế rồi dẫn tới nản chí ở nhiều team tham gia trong đó những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là các chàng trai team Leviathan bởi họ đơn thương độc mã tới Trung Quốc, không hề có sự tài trợ hay trợ giúp gì tại giải ngoài Kelly - quản lý của Alliance phụ giúp.​


    [​IMG]
    Game thủ bị ngồi ghế nhựa nhiều tiếng đồng hồ


    Đây có thể coi như một scandal ảnh hưởng rất lớn tới Dota 2 Trung Quốc, cả ở bộ mặt ban tổ chức lẫn thái độ fair play của các game thủ. Nếu như hiệp hội thể thao điện tử Trung Quốc - Ace không sớm có hành động thì sẽ để lại một tiếng xấu không gì có thể gỡ gạc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất