Dota 2 - Vợ lên hẳn Chợ Tốt rao bán khiên Aegis của chồng với giá rẻ như "bèo"

Khánh Ly
  1. Đừng nên để những món đồ giá trị đặc biệt riêng của mình linh tinh vì không biết nó có thể bay lên một phiên chợ mạng hay tệ hơn là một thùng rác nào đó đâu!

    Mới đây, một vụ việc dở khóc dở cười được các game thủ của Dota 2 truyền tay nhau bàn tán, khi không biết vợ của một game thủ số nhọ nào đó có thể vô tình hoặc cố tình đăng bán “phù hiệu game” của chồng lên Chợ Tốt – một website mua bán rao vặt của người Việt – với giá rẻ như bèo khiến cho nhiều game thủ phải hoang mang.​


    [​IMG]


    Đặc biệt một chi tiết hài hước hơn nữa là, nhìn vào hình ảnh chắc hẳn các game thủ đều nhận ra đây chính là phiên bản mini của Aegis of Champions, phần thưởng của Valve gửi tới những người chơi đạt level 1000 Battle Pass TI7 trong Dota 2. Thế nhưng, người vợ này lại hồn nhiên đăng thông tin rao bán là “Phù hiệu game liên quân hàng chuẩn từ Mỹ” khiến cộng đồng mạng không khỏi một phen cười chảy nước mắt. Thậm chí còn đề giá ở mức khó tưởng tượng: “Chồng mình nghỉ điện tử tập trung thời gian cho gia đình nên muốn nhượng lại. Nạp 10 triệu được tặng cái này giờ bán rẻ 800k”. Mà đối với các game thủ đam mê game chân chính mà nói đây có thể coi như vật kỷ niệm vô giá, như nhiều người chơi gọi là “huy chương hiến máu” có tiền chưa chắc đã có thể sở hữu.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Mặt hàng vừa được người vợ đăng bán vào ngày hôm qua 27/2/2018, thế nhưng không biết do bị chồng phát hiện, ai mách tin hay với lý do gì mà hiện bài đăng đã bị gỡ bỏ.

    Thực tế đây không phải là lần đầu tiên các ông chồng game thủ của chúng ta dính quả “đắng” như này khi trước đó cũng từng có một người vợ vào hẳn group Dota 2 rao bán khiên Aegis của chồng với giá… 900 nghìn đồng. Tình huống trớ trêu nay lại được lặp lại khiến nhiều người nghi ngờ rằng chủ nhân của nó lại chính là cô vợ bá đạo lần trước. Thế nhưng theo như xác nhận của ông chồng số nhọ trước đó thì nhân vật trung tâm của chúng ta lần này là một người khác.

    Cũng khó có thể trách được người vợ trong trường hợp này bởi không phải là một người chơi game thì khó có thể gọi tên chính xác và định giá được giá trị thực của nó. Đây có thể xem như ví dụ điển hình chứng minh rằng đừng nên để những món đồ mang giá trị đặc biệt riêng của mình một cách linh tinh vì không biết nó có thể không cánh mà bay lên một phiên chợ mạng hay tệ hơn là một thùng rác nào đó đâu!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất