Dota 2: Khi châu Âu "xâm lược" Bắc Mỹ

Mandy Meow
  1. Dota Bắc Mỹ đang hứng chịu một làn sóng lấn chiếm ồ ạt tới từ các team châu Âu.

    Boston Major vốn là một trong những giải đấu lớn nhất trong năm với trị giá giải thưởng hàng triệu USD. Tất nhiên là các team sẽ làm mọi cách để có thể góp mặt tại đấu trường lớn này, tuy nhiên chính vì vậy lại xảy ra một số bất cập.

    [​IMG]

    Vòng loại và sơ loại diễn ra tại 4 khu vực là SEA, EU, NA và Trung Quốc, vòng sơ loại (open qualifier) diễn ra 2 lần để chọn ra 2 slot lọt vào vòng loại khu vực. Vì chênh lệch múi giờ nên trận đấu tại các khu vực khác nhau diễn ra không cùng lúc mà vào các khoảng thời gian khác nhau. Chính vì điều này đã gây ra một số bất cập.

    Các team đánh xong 2 vòng sơ loại ở khu vực A vẫn có thể "chạy sô" sang đăng ký và thi đấu ở khu vực B mà không bị giới hạn. Vì vòng loại khu vực bắc Mỹ - NA diễn ra ở bờ đông nước Mỹ, gần với phía châu Âu. Chính vì điều này nên ping từ châu Âu sang có thể chỉ là 150 nếu có đường truyền internet tốt.​


    [​IMG]
    Pro EU ồ ạt kéo qua NA

    Lợi dụng điều này, vô số các team từ EU sau khi thua cả 2 vòng sơ loại thì đã nhảy sang cả phía NA để thi đấu tiếp, từ các stack mmr cao 7k-8k cho tới cả các team chuyên nghiệp và bán chuyên. Điển hình có thể kể ra như Kaipi, Flipsid3(team của Vanskor), SoliDude (stack 7-8k), Jebaited (stack của Waga), Elab và thậm chí là cả Empire. Riêng Empire thì họ đã phải nhận trái đắng khi loạt trận Boston Major diễn ra trùng lịch với giải của Dotapit (vs VP), Empire đã thua luôn cả vòng sơ loại NA và sau đó thua nốt Dotapit (2-0, def win 1 game do bị phạt đánh giải khác trùng giờ).​


    [​IMG]
    Empire để thua một team vô danh ngay từ vòng gửi xe

    Các bạn nghĩ sao về việc này? Liệu Valve có nên bổ sung luật giới hạn các game thủ chỉ được thi đấu cho một khu vực nhất định để có thể đảm bảo tính công bằng?


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất