[Dota 2] Cơn ác mộng mang tên Shadow Fiend dưới bàn tay JerAx

Mandy Meow
  1. 4 lần Ultra Kills và 1 lần Rampage kèm theo 38 kill chỉ trong 34 phút, liệu SF của JerAx có xứng đáng được gọi là 1 cơn ác mộng không?

    Liquid.JerAx vốn đã quá quen thuộc với chúng ta với Hero đã trở thành thương hiệu của anh Earth Spirit. Anh cùng các đồng đội của mình đã xuất sắc đạt được chức vô địch Epicenter, á quân 2 giải ESL One Manila 2016 và The Manila Major 2016 cùng nhiều danh hiệu khác.

    Jerax được biết đến với vai trò là support, nhưng hôm nay hãy cùng thưởng thức màn biểu diễn Shadow Fiend của anh, có thể thấy cũng không hề thua kém Miracle hay Arteezy - những gosu với chỉ số sức mạnh trên 9000


    4 lần Ultra Kills và 1 lần Rampage kèm theo 38 kill chỉ trong 34 phút, liệu SF của JerAx có xứng đáng được gọi là 1 cơn ác mộng không?


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất