[DOTA 2] Bản update 6.86f khiến fan Invoker khóc ròng

Mandy Meow
  1. Rạng sáng nay Dota 2 đã cập nhật 6.86f, và các game thủ Invoker không mấy vui vì điều này.


    Bản cập nhật rất ngắn gọn, chỉ 2 dòng:

    • Các unit khi bị dính Deafening Blast của Invoker vẫn có thể xài skill và item​

    • Sửa lại trạng thái disarm của unit bị tác dụng khi dính Deafening Blast để giữ độ hiệu quả như trước (trước là disarm có tác dụng chỉ sau khi cái disable của knockback, giờ thì disarm toàn bộ thời gian).​

    Đây có lẽ sẽ là bản cập nhật ổn định game (balance patch) cuối cùng của Dota 2 trước thềm giải đấu Shanghai Major sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Có vẻ như IceFrog và Valve đặc biệt quan tâm tới sức mạnh quá lớn của vị pháp sư này tới các trận đấu sắp tới.​


    [​IMG]


    Invoker là nhân vật trung tâm và cũng là duy nhất của 6.86f, skill cực kì lợi hại của hero này đó là Deafening Blast đã không còn có khả năng khóa hoàn toàn các mục tiêu bị ảnh hưởng như trước, mà đơn thuần chỉ là không thể di chuyển (bị đẩy ra sau) và không đánh tay được. Các unit dính skill này vẫn xài được các item và skill tức là hoàn toàn có thể tự lốc mình lên, tự force staff hay đơn giản là blink đi để né cú combo chết người từ Invoker, điều mà trong quá khứ là không thể. Combo đặc trưng Blast + Meteor + Sun Strike khiến đại đa số hero đều ngán ngẩm khi đối mặt thì giờ đã mất đi sự đáng sợ.


    Các game thủ Invoker có lẽ đang rất đau lòng đây, bởi hero này hiện nay khá là hot trong cả đấu trường Dota chuyên nghiệp lẫn các trận rank và pub, một trong những hero được pick nhiều nhất trong Dota 2. Đặc biệt có Vurtune, game thủ Trung Quốc chơi hơn 3000 game chỉ...Invoker, nghe xong tin này chắc anh sẽ ngất mất.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất