Động tác ra dấu "OK" bị xóa khỏi Call of Duty: Modern Warfare và Warzone vì phân biệt chủng tộc

Nguyễn Thu Trang
  1. Do thay đổi này không được ghi rõ trong nội dung bản update nên phải mất một thời gian các game thủ mới phát hiện ra.

    Trong bản cập nhật mới nhất, Infinity Ward đã lặng lẽ xóa động tác “OK” ra khỏi Call of Duty: Modern Warfare và Warzone. Tuần trước trang Eurogamer đã cố liên lạc với nhà phát triển của hai tựa game trên để tìm hiểu nguyên nhân nhưng chưa nhận được câu trả lời. Trang này suy đoán có thể là do động tác này quá toxic.​

    [​IMG]

    Được biết động tác “OK” này được thêm vào Call of Duty: Modern Warfare từ đầu năm 2020, sau đó được người chơi dùng như một kiểu khoe khoang: tay trái ra dấu OK tay phải bắn súng. Hiện giờ động tác “OK” đã được thay thế bằng một động tác khác có tên “Crush”. Do thay đổi này không được đề cập trong nội dung của bản vá nên về sau các game thủ mới phát hiện ra.

    Vào tháng 9 năm 2019, Liên đoàn Chống Phỉ Báng (ADL) đã liệt động tác OK vào danh sách những biểu tượng toxic do nó được sử dụng với hàm ý “người da trắng tối thượng”. Với cái chết của người đàn ông da màu tại Mỹ, một cuộc biểu tình đã dấy lên tại nhiều nơi trên thế giới nhằm chống phân biệt chủng tộc. Cách đây không lâu, Call of Duty: Modern Warfare thậm chí còn chèn thông điệp Black Lives Matter vào trong game để ủng hộ phong trào, chính vì vậy việc xóa đi biểu tượng gây tranh cãi không phải là một quyết định bất ngờ với người chơi.​

    [​IMG]

    Đây không phải lần đầu tiên động tác “OK” bị cấm, xóa khỏi các tựa game. Vào tháng 4 năm 2019, sau khi động tác “OK” được sử dụng trên livestream và bị khiếu nại, Blizzard đã cấm các fan sử dụng nó tại Overwatch League arena.

    Bạn đọc quan tâm có thể tham gia Call of Duty: Warzone Việt Nam để cập nhật thêm tin tức mới nhất về tựa game:



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất