Dòng phim siêu anh hùng bị phê phán vì trở thành công cụ truyền thông của nước Mỹ

Trang
  1. Mặc dù các fan hâm mộ vẫn không ngừng ngóng chờ những phim về siêu anh hùng của Marvel và DC ra mắt, nhưng có lẽ dòng phim này đã bắt đầu dần trở nên nhàm chán.

    Trên thực tế, trong những năm gần đây, những phim điện ảnh Hollywood được nhiều người yêu thích nhất cũng bắt đầu rập khuôn trong những motif quen thuộc, rơi vào vũng bùn của việc sử dụng chiêu trò gây thu hút. Trong đó đặc biệt phải kể đến thể loại phim về siêu anh hùng. Gần đây, đạo diễn phim Valerian và thành phố ngàn hành tinh - Luc Besson đã thẳng thắn phê phán với giới truyền thông về dòng phim này.

    [​IMG]
    Đạo diễn Luc Besson


    Luc Besson chia sẻ: "Tôi cảm thấy khá chán nản với dòng phim về siêu cấp anh hùng. Mười năm trước, lúc tôi xem Spiderman hay Ironman lần đầu, cảm thấy vô cùng tươi mới, thú vị. Nhưng bây giờ những series phim của họ ra mắt thực sự quá nhiều. Hơn nữa còn có phim về các siêu anh hùng hợp tác với nhau khiến cho vũ trụ phim siêu anh hùng thực sự bị bão hòa gây nên cảm giác chán ngấy."

    [​IMG]


    Ông còn nói thêm: "Điều làm tôi cảm thấy nghi ngờ nhất là, những phim điện ảnh siêu anh hùng này không hề có một ngoại lệ nào, hầu như đều chỉ tập trung vào ca ngợi cường quyền và sự mạnh mẽ của nước Mỹ. Các bạn thử nhìn ra thế giới ngoài kia xem, có đất nước nào lại lấy tên nước ra đặt tên phim. Trên thế giới có phim nào về "Captain Brazil" hay "Captain France" hay không? Nhưng người Mỹ lại dám làm như vậy, họ tạo ra nhân vật "Đội trưởng Mỹ", hơn nữa mọi người còn cảm thấy đây là điều quá bình thường. Đối với tôi mà nói, tôi làm phim là để kể cho mọi người về những câu chuyện hay chứ không phải để tuyên truyền những điều gì đó."

    [​IMG]


    Sự phàn nàn của Luc Besson cũng là có nguyên nhân, bởi ông làm đạo diễn cho bộ phim Valerian và thành phố ngàn hành tinh kinh phí lên đến gần 2 trăm triệu đô la nhưng thành tích phòng vé ở Bắc Mỹ lại thấp đến mức "không dám nhìn thẳng". Trong khi các phim siêu anh hùng của MarvelDC doanh thu phòng chiếu cứ theo nhau tăng vọt. Dựa trên tình huống như vậy quả thật cũng không tránh khỏi khiến đạo diễn Luc Besson cảm thấy bất công. Nhưng những điều ông nói cũng không phải là không có phần đúng khi những phim về siêu anh hùng nào ra mắt cũng lặp đi lặp lại motif quen thuộc mà không cần xem cũng biết.

    Phim Valerian và thành phố ngàn hành tinh do Luc Besson làm đạo diễn dự kiến sẽ ra mắt tại Châu Á vào ngày 25 tháng 8 sắp tới. Cùng chờ đón xem câu chuyện mà ông mang đến cho mọi người có thú vị hơn những "phim tuyên truyền" kinh điển của Marvel và DC không nhé!



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất