Dòng phim siêu anh hùng ăn gạch, đạo diễn 'Guardians of the Galaxy' phản pháo

Trang
  1. Siêu anh hùng là một dòng phim vô cùng ăn khách và rất được yêu thích trong những năm qua, nhưng lại bị chỉ trích là đã làm hủy hoại Hollywood.

    Gần đây xôn xao tin tức nữ diễn viên từng hai lần đạt giải thưởng danh giá Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đồng thời là một nhà làm phim - Jodie Foster trong một cuộc phỏng vấn đã bày tỏ suy nghĩ rằng những bộ phim siêu anh hùng hiện tại đang phá hủy thị trường điện ảnh Hollywood. Sau khi câu trả lời này được đăng tải trên các trang báo, cư dân mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều đối với phát ngôn này của Jodie Foster. Mới đây, đạo diễn loạt phim đình đám Guardians of the Galaxy, - James Gunn đã trực tiếp phản pháo trên trang cá nhân của mình.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Jodie Foster


    Trong cuộc phỏng vấn với Radio Times, "ảnh hậu" Oscar Jodie Foster đã thẳng thắn chỉ trích việc quay các bộ phim về đề tài siêu anh hùng là chỉ sản xuất vì cái lợi trước mắt, mặc dù thu được tiếng vang lớn tàn phá nền công nghiệp phim ảnh của Hollywood. Cô cũng cho biết mình sẽ không bao giờ tham gia vào những bộ phim như thế này. Trước động thái đó, với tư cách là một người nhiều năm tâm huyết với đề tài siêu anh hùng viễn tưởng, James Gunn không ngại ngần đáp trả thẳng thắn trên Twitter của mình.

    [​IMG]


    "1. Tôi nghĩ Foster có cái nhìn lạc hậu về phim ảnh theo kiểu Spectacle-film thì không thể khơi gợi được nhiều suy nghĩ. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Hệ tư tưởng của cô ấy khá bình thường và không hoàn toàn là không có cơ sở.

    [​IMG]


    2. Tôi nói không có cơ sở bởi vì hầu hết các bộ fim trường quay hiện nay khá hời hợt trong cảm xúc. Và điều này rất nguy hiểm cho tương lai của ngành điện ảnh. Nhưng vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ.

    3. Để điện ảnh có thể tồn tại, tôi tin rằng những bộ phim hoành tráng cần phải có tầm nhìn và tấm lòng, điều mà các bộ phim kiểu này thường thiếu. Và một vài người trong số chúng ta đang cố gắng hết sức để làm được điều đó. Tạo ra những bộ phim hoành tráng cải tiến, nhân đạo, có chiều sâu mới là điều gây hứng thú cho tôi về nghề này.

    4. Nhưng nói một cách công bằng, ít ra từ những câu nói của Foster, dường như cô ấy nhìn nhận về nghề làm phim chỉ là một thứ gì đó chủ yếu xoay quanh sự phát triển cá nhân của cô ấy.

    5. Đối với tôi, có thể đó cũng là một phần mục đích vì sao tôi làm phim. Những khoản đầu tư hàng triệu USD để làm một bộ phim cần phải làm được nhiều hơn thế. Đó phải là sự giao tiếp (truyền đạt đc thông điệp ) và phim của tôi chính xác làm được điều đó.

    6.Nhưng dù sao tôi cũng rất tôn trọng Foster và tài năng của cô ấy cũng như những gì cô ấy đã làm cho nền điện ảnh. Tôi trân trọng cái nhìn của cô ấy về trường phái nghệ thuật này của Hollywood."

    [​IMG]


    Nhiều fan hâm mộ cũng đã bày tỏ sự đồng tình của mình với quan điểm của James Gunn. Họ cho rằng, mặc dù sự thật là Hollywood đang dần bị các phim điện ảnh về siêu anh hùng chiếm cứ, nhưng không thể phủ nhận trong dòng phim này cũng vẫn có nhiều bộ phim xuất sắc. Hơn nữa, phim điện ảnh được làm ra ngoài mang ý nghĩa nhân văn to lớn, còn phải phù hợp với nhu cầu và mang hứng thú đến cho khán giả. Dòng phim siêu anh hùng có thể phát triển mạnh mẽ được đến ngày hôm nay, nguyên nhân chủ yếu nhất và là vì sự ủng hộ và của người xem.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất