Đội tuyển eSports toàn nữ của LMHT thua đậm trước ROX, có hay không chuyện kỳ thị giới tính?

Nguyễn Thu Trang
  1. Riot Games cho rằng ROX đã có hành vi kỳ thị giới tính với các nữ tuyển thủ của team Vaevictis Esports và sẽ có biện pháp xử phạt với ROX.

    Giải chung kết LCL năm nay đã ghi nhận một trường hợp kì lạ đến từ đội tuyển eSports Vaevictis Esports, được biết team thi đấu này được hợp lại bởi 5 tuyển thủ toàn là nữ, họ đều được coi như “người mới” vì chưa từng tham gia bất cứ giải đấu đẳng cấp nào. Tuy rằng chuyện game thủ nữ tham gia thi đấu chuyên nghiệp không phải là chuyện quá hiếm lạ nhưng một đội tuyển chỉ toàn các bóng hồng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong giải đấu của LMHT.​

    [​IMG]

    Với tinh thần học hỏi cọ xát, hôm qua những bóng hồng xinh đẹp của Vaevictis Esports đã có trận thi đấu đầu tiên của mình, và đối thủ của họ là ROX. Tuy nhiên trận ra quân này có vẻ bất lợi với các cô gái khi họ đã thất bại trước ROX. Trải qua ba ván thi đấu, hiện Vaevictis Esports đang xếp ở cuối bảng khi bị hạ gục với tỉ số 1:12 trước ROX, 2: 52 trước Vega Squadron và 1: 20 trước Dragon Army.​

    [​IMG]


    Tuy nhiên một vấn đề gây tranh cãi bắt đầu nổi lên sau trận đấu giữa Vaevictis Esports và ROX đó chính là phân biệt giới tính. Theo nhận định của Riot Games, các tuyển thủ của team ROX đã có những hành vi và phát ngôn xúc phạm với Vaevictis Esports. Từ việc dành cả năm lượt ban để đối phó với tướng hỗ trợ của đối phương đến việc gọi 5 cô gái bằng danh xưng “những viên kim cương nhỏ”, Riot Games cho rằng ROX đang chế giễu các nữ tuyển thủ chỉ biết chơi hỗ trợ và mới chỉ đạt rank kim cương đã học đòi tham gia giải chuyên nghiệp – nơi quy tụ toàn các bậc cao thủ của làng eSports.

    Billy “Nutri” Wragg, một người chơi có kinh nghiệm đang tham gia thi đấu với tư cách là ADC của team Barrage đã bày tỏ sự bất mãn với hành động của ROX, cô cho rằng mọi người nên thay đổi thái độ của mình nếu như muốn thấy sự gia tăng của các nữ tuyển thủ hàng đầu trong các giải đấu. Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ nên ủng hộ và giúp đỡ các nữ tuyển thủ để họ có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, tạo ra một môi trường bình đẳng trong eSports, giống như những gì cả thế giới đã làm trong cuộc chiến chống phân biệt giới tính.​

    [​IMG]

    Tuy nhiên đông đảo cộng đồng game thủ lại tỏ thái độ trái ngược với ý kiến trên. Họ chỉ trích Riot Games đang quan trọng hóa vấn đề và rằng ROX không hề làm gì quá đáng hay phân biệt giới tính, dành cả 5 lượt ban cho tướng hỗ trợ cũng được coi là một chiến thuật của team, hơn nữa nó không hề vi phạm bất cứ quy định nào của trận đấu. Theo họ, trong một môi trường khắc nghiệt như eSports, trình độ mới là thứ quyết định tất cả, trình độ kém tất nhiên sẽ bị đào thải, việc thành lập một đội tuyển toàn nữ với khả năng thế này chẳng qua chỉ là hành động “chơi cho vui” của các cô gái mà thôi.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất