Đội trưởng của Ninjas in Pyjama Ppd rút lui khỏi Dota 2 chuyên nghiệp

Phương Ly
  1. Đội trưởng và nhà vô địch The International 2015 Peter Dager (ppd) đã chính thức giã từ đấu trường Dota 2 chuyên nghiệp.

    Đội trưởng của Ninjas in Pyjama ppd đã tuyên bố quyết rút lui khỏi Dota 2 chuyên nghiệp. Ppd đã hoạt động trong Dota chuyên nghiệp từ năm 2013, đại diện cho NiP, Evil Geniuses và OpTic Gaming trong suốt sự nghiệp của mình. Kế hoạch tương lai của anh ấy hiện vẫn chưa được biết.

    [​IMG]

    Ppd gia nhập Evil Geniuses vào tháng 2 năm 2014, có được bước đột phá đầu tiên trong môi trường Dota chuyên nghiệp. Đội tuyển đã tìm thấy thành công nhanh chóng, chiến thắng The Summit và đứng thứ hai tại ESL One Frankfurt 2014 trước khi về thứ ba tại The International. Bước sang năm 2015, ppd đã dẫn dắt Evil Geniuses và tân binh SumaiL giành chiến thắng tại Giải vô địch Dota 2 châu Á và Quốc tế.

    Ppd tiếp tục thi đấu cùng Evil Geniuses trong suốt mùa giải tiếp theo, đứng thứ ba tại Frankfurt, Shanghai Majors và The International 2016. Anh rời đội sau TI6 để đảm nhận vai trò quản trị trong tổ chức Evil Geniuses và trở thành CEO vào tháng 12 năm năm đó. Anh từ chức từ tháng 8 năm 2017, và trở lại với sự nghiệp thi đấu.

    Ppd cũng đã có những thành công cùng OpTic Gaming vào tháng 9 năm 2017. Đội đã tìm thấy một số thành công trên đấu trường quốc tế, đứng thứ hai tại ESL One Birmingham và 5-6 tại China Dota 2 Supermajor dưới sự lãnh đạo của ppd. OpTic sau đó đã bị loại khỏi The International 2018 ở vị trí thứ 7-8. Ppd đã ký hợp đồng với Ninjas in Pyjama vài tuần sau đó.

    [​IMG]

    Cùng với NiP, ppd đã có được vị trí thứ 4 tại Kuala Lumpur Major và sau đó là 5-6 tại MDL Disneyland Paris Major. Đội đủ điều kiện tham gia The International 2019 sau khi xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng Dota Pro Circuit, và đã bị loại khỏi sự kiện 34 triệu đô la khi xếp vị trí cuối bảng. Ppd tiếp tục với Ninjas in Pyjama tại Circuit 2020, mặc dù đội không đủ điều kiện cho hai Major đầu tiên của mùa giải. Họ đủ điều kiện tham gia ESL One Los Angeles Major, và sau đó được mời tham dự sự kiện trực tuyến, cuối cùng họ rời khỏi giải đấu ở vị trí thứ 13-14.

    Ppd tuyên bố nghỉ hưu trên TwitLonger, nơi anh nói rằng anh “đang tìm kiếm một thứ mà tôi không nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy ở vị trí hiện tại của mình”. Anh giải thích rằng anh đang theo đuổi sự phát triển của cá nhân chứ không phải thi đấu nữa. “Tôi không cảm thấy tồi tệ về điều đó vì tôi tin rằng sự thay đổi là lành mạnh và tôi mong muốn làm điều gì đó tuyệt vời và mới mẻ ở độ tuổi 30 của mình.”



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất