Đối mặt với án tù vì dám chơi Pokemon GO trong Nhà thờ

Trang Trang
  1. Một game thủ Nga đã chuẩn bị lãnh mức án 3.5 năm tù giam cho việc thực hiện một video bắt Pokemon GO trong nhà thờ với lời lẽ châm chọc tôn giáo.

    Một game thủ người Nga đang đứng trước nguy cơ ngồi tù sau khi bị bắt năm 2016 vì việc thực hiện một video Pokemon GO trong nhà thờ, vi phạm nghiêm trọng đạo luật về chống kích động hận thù tôn giáo của đất nước này.

    [​IMG]


    Cụ thể, năm ngoái, Ruslan Sokolovsky đã thực hiện một video trong nhà thờ nổi tiếng tại Yekaterinburg, trong video, anh đã nói vài lời đùa cợt về việc có thể bắt được cả chúa Jesus. Video này sau đó đã nằm trong vòng nghi vấn phá bỏ luật quốc gia của Nhà thờ Orthodox. Thậm chí, bản phân tích vi phạm còn rõ ràng tới mức được chèn một clip cho biết rõ về tiền phạt và án tù mà Sokolovsky có thể phải chịu.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải video của mình lên Youtube, Sokolovsky đã bị bắt và theo như tờ Washington Post, anh đã bị tạm giam kể từ đó. Kỳ tạm giam của Sokolovsky vừa kết thức vào thứ 6 và với kết luận của công tố viên, anh có thể nhận bản án lên tới 3.5 năm tù giam cho những gì mà mình đã gây ra.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Sokolovsky nói trong một trang tin tức Nga mang tên Meduza:


    Video nói về sự việc


    Trước Sokolovsky, các thành viên của một nhóm punk là Pussy Riot cũng đã bị bắt năm 2012 khi mắc phải tội trạng tương tự và đã được tha bổng.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất