Đòi cát-xê gấp đôi nam chính nhưng không được, Jonah Hill bỏ vai phản diện trong Batman

Nguyễn Thu Trang
  1. Tiền cát-xê là nguyên nhân quan trọng khiến cho cuộc đàm phán giữa nam diễn viên người Mỹ và Warner Bros. thất bại.

    Theo trang Dailymail.com, Jonah Hill – người được nhắm đến cho vai phản diện trong phim Batman mới đã chính thức xác nhận sẽ không xuất hiện trong phim. Batman mới được chỉ đạo bởi đạo diễn của Dawn of the Planet of the Apes và War for the Planet of the Apes là Matt Reeves, vai nam chính của bộ phim được giao cho nam tài tử của Twilight là Robert Pattinson. Dự kiến bộ phim sẽ bắt đầu được khỏi quay vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.​

    [​IMG]

    Lúc trước Jonah Hill đã tiến hành đàm phán với Warner Bros. cho vai diễn của mình trong Batman, theo trang Dailymail.com, vai diễn của nam diễn viên người Mỹ rất có thể là Penguin hoặc Riddler. Nhưng đáng tiếc cuộc đàm phán này đã thất bại, Hill sẽ không đảm nhiệm vai ác trong bộ phim nhận được nhiều mong đợi này.​

    [​IMG]


    Theo CinemaBlend, tiền cát-xê là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho cuộc đàm phán này thất bại, Jonah Hill yêu cầu Warner Bros. phải trả cho mình số tiền thù lao là 10 triệu USD, gấp đôi cát-xê mà Robert Pattinson nhận được với vai Batman nhưng không được chấp nhận. Trong series Batman trước đây, quả thật cũng từng có trường hợp vai phản diện nhận được thù lao cao hơn cả diễn viên đóng Người Dơi, Jack Nicholson - nam diễn viên thủ vai Joker trong Batman 1989 chính là một ví dụ.​

    [​IMG]

    Tuy không phải vai chính nhưng các nhân vật phản diện có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của bộ phim. Có vẻ như trong thời gian tới Warner Bros. sẽ phải tốn công sức để tìm một ứng cử viên khác thay thế cho Jonah Hill. Ngoài Robert Pattinson, một số nhân vật quan trọng khác của bộ phim đã lộ diện, nàng Miêu Nữ của Batman sẽ do nữ diễn viên người Mỹ Zoë Kravitz thủ vai, trong khi đó Jeffrey Wright sẽ tham gia vào phim với vai diễn James Gordon.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất