Điểm danh tất cả biến thể Aliens xuất hiện trong game và phim (P2)

Hard
  1. Tiếp tục giải phẫu những thể biến dị quái đản nhất của Xenomorph từng ám ảnh biết bao con người trong cả phim lẫn game.


    Predalien

    Khi những cảnh phim Alien vs Predator cuối cùng hiện lên, người ta đã lo về một khả năng đáng sợ có thể xảy ra cho thế giới loài người.. Vâng đó chính là sự kết hợp của hai giống loài ngoài hành tinh khát máu và tàn bạo bậc nhất vũ trụ: Xenomorph và Yautja. Với khả năng biến hóa ADN của mình, ký sinh trong người chiến binh Yautja đã thu nhận hết sức mạnh đặc trưng của chủng tộc này, cho chúng tầm thước lừng lững và sức mạnh kinh người. Mang tên Predalien, những sinh vật quái thai này tấn công kẻ thù với tốc độ kinh hoàng, chưa kể đến khả năng thể chất vượt xa so với một Xenomorph bình thường.

    Không những vậy Predalien còn có khả năng bơm bào thai trực tiếp vào người nạn nhân mà không phải qua kén trứng hay Facehugger. Điều này biến Predalien hoạt động như một con Queen đúng nghĩa, cho phép Xenomorph sinh sản với tốc độ chóng mặt.

    [​IMG]


    Deacon

    Cũng như Predalien, Deacon là một Xenomorph sinh ra từ vật chủ có sức mạnh thể chất vượt xa con người. Phát triển bên trong cơ thể của một Engineer - giống loài với ngoại hình vạm vỡ và sức mạnh kinh hoàng, Deacon mang chiều cao vượt xa chủng Xenomorph thông thường và thậm chí còn có thể đứng thẳng trên hai chân ở mọi lúc mọi nơi. Chúng có kết cấu miệng gần giống với một con Queen khi có lớp hàm trong, mặc dù chưa rõ Deacon có dạng lưỡi như loài Aliens thông thường hay không.. Chúng ta cũng chưa có cơ hội chứng kiến cảnh một con Deacon tắm máu vì nó chỉ xuất hiện ở phân cảnh cuối cùng của Prometheus.

    [​IMG]


    Neomorph

    Quá trình hình thành một Neomorph được coi là cấp nguyên thủy của vũ khí hóa học do tộc Engineer chế tạo. Thay vì nở từ trứng và bám vào mặt vật chủ như Xenomorph sau này (lý do tại sao thì người viết xin không được tiết lộ vì không muốn "spoil" cốt truyện của Aliens: Covenant), Neomorph được sinh ra khi chất dịch đen thoát ra khỏi các dạng cây nấm bám dưới mặt đất. Chúng xâm nhậm cơ thể nạn nhân qua các con đường như tai hoặc mũi, từ đó phát triển ký sinh bên trong cơ thể vật chủ.

    [​IMG]


    Cũng chính vì điều này mà Neomorph có thể đục thủng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nạn nhân để chui ra ngoài, chứ không riêng gì phần ngực. Ngoại hình của chúng cũng khác rất nhiều so với Xenomorph thế hệ sau với lớp da trắng mỏng và yếu ớt, chưa kể máu bên trong cơ thể không phải là axit. Về trí thông minh, Neomorph cũng thiên nhiều hơn về bản năng động vật với việc tấn công con mồi trực diện và không theo dạng rình rập như đời sau. Điều này khiến chúng nguy hiểm theo một cách rất riêng vì Neomorph sẽ lao thẳng vào mục tiêu và không hề đoái hoài đến số lượng hay bất cứ yếu điểm nào của mình.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất