Đạo diễn Wonder Woman đáp trả James Cameron khi bị chê phim là "bước thụt lùi"

Trang
  1. Nữ đạo diễn không ngại phản pháo lại đạo diễn lừng danh James Cameron. Mà không chỉ Patty Jenkins, nhiều khán giả cũng không đồng ý với nhận xét này.

    Gần đây, đạo diễn nổi tiếng James Cameron trong một lần phỏng vấn đã nêu ra nhận định của mình về phim Wonder Woman. Ông cho rằng Wonder Woman quá tôn vinh nhan sắc nên trở thành một bước thụt lùi của chủ nghĩa nữ quyền. Trong hoàn cảnh đó, đạo diễn của Wonder Woman là Patty Jenkins đã có động thái hồi đáp với lời nhận xét của James Cameron.

    [​IMG]
    Đạo diễn James Cameron


    Patty Jenkins cho biết, James Cameron không thể hiểu được rằng Wonder Woman rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với phụ nữ trên toàn thế giới. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì: "Mặc dù ông ấy là một đạo diễn phim vĩ đại nhưng dù sao cũng không phải là phụ nữ." Nhân vật nữ giới trong phim nên làm được những điều như nam giới, như vậy mới có thể làm cho nội dung phim thêm phong phú, đặc sắc.

    [​IMG]
    Đạo diễn phim Wonder Woman - Patty Jenkins


    Trong lời phản pháo của nữ đạo diễn Patty Jenkins còn nhắc lại lời khen ngợi của James Cameron đối với phim "Monster" (Nữ quái vật) của cô ngày trước. "Ông ấy đã từng khen phim Monster của tôi rằng đã làm nổi bật được hình tượng một nhân vật nữ bị tổn thương nhưng đã trở nên mạnh mẽ. Nhưng tại sao phụ nữ cứ nhất định phải trải qua những đau thương, gian khổ mới có thể bộc phát ra sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Chẳng lẽ không chỉ đơn giản vì họ xinh đẹp, đáng yêu mà chúng ta có thể tiếp tục tạo nên không gian để tự do sáng tạo về họ. Vậy thì điện ảnh về nữ giới sẽ mãi xoay quanh những motif quen thuộc, không thể nào tiến bộ nổi, có đúng không?"

    [​IMG]
    [​IMG]


    "Tôi tin tưởng rằng các nhân vật nữ trong điện ảnh cũng có thể giống các hình tượng nam giới khác, sẽ xuất hiện trước mắt người xem với đủ diện mạo phong phú hơn nữa. Hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vô cùng xinh đẹp không phải là điều sai lầm hoặc là mong muốn để cho doanh thu phòng vé có thể tăng cao hơn hay gì cả. Nó chỉ là để đại diện cho sự tiến bộ của dòng phim điện ảnh nói về hình tượng nữ giới."

    James Cameron là đạo diễn nổi tiếng Hollywood với những bộ phim đình đám ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh như TitanicAvatar. Nhận xét của ông đã vấp phải sự chỉ trích của rất nhiều fan hâm mộ bộ phim về nữ siêu anh hùng nổi tiếng của DC này. Thậm chí nhiều khán giả yêu thích James Cameron cũng bày tỏ sự thất vọng về vị đạo diễn trên Twitter.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất