Đánh giá top team PES18 (Phần 2) – Chelsea FC

Nguyễn Nam
  1. Theo thứ tự giải đấu thì phần 2 của series Đánh giá top team PES18 sẽ tiếp tục là 1 đội bóng thành London – nửa xanh hùng mạnh Chelsea FC.

    Nhà Đương kim vô địch EPL dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte đã biến chiến thuật sử dụng sơ đồ 3 trung vệ trở thành trào lưu thời thượng của nền bóng đá Anh Quốc vốn chỉ quanh quẩn 4-4-2 hay 4-5-1. Và trào lưu đó cũng từ sân cỏ đời thực tiến tới chiếm lĩnh sân cỏ trong game rất nhanh chóng ngay từ PES17, với đội hình đầy đủ sức mạnh – tốc độ thì Chelsea là 1 trong những team có thể triển khai 3-4-3 hiệu quả nhất trong PES18.

    [​IMG]
    Đội hình tối ưu của Chelsea


    Key player: Eden Hazard

    [​IMG]


    Ngôi sao sáng nhất của Chelsea vẫn cứ là Eden Hazard. Với Overall 89 và thi đấu được mọi vị trí trên hàng công, rất khó để hàng phòng ngự đối phương có thể bắt được Hazard. Chỉ số khủng kết hợp với 1 đống skill cá nhân lợi hại quen thuộc như Mazing Run, Speeding Bullet thì với người chơi nào mà giỏi rê dắt, Hazard sẽ thi đấu chả kém Messi là bao.

    Nhân tố triển vọng: Andreas Christensen

    [​IMG]


    Trung vệ trẻ người Đan Mạch có thể coi là Wonderkid sáng giá nhất trong đội hình Chelsea. Sau 1 mùa giải thi đấu rất tốt dưới màu áo Monchengladbach theo dạng cho mượn, mùa này anh đã được Conte gọi về và được đánh giá là có tiềm năng lớn hơn cả Cahill lẫn David Luiz. Chỉ số ingame của Christensen cũng thuộc dạng rất khá với Overall 78, nhưng điểm mạnh nhất của anh là thể hình cao lớn 1m88 cùng Ball Winning cực khủng – 90, ngang hàng với những trung vệ hàng đầu trong game. Christensen hoàn toàn là sự lựa chọn sáng giá đối với các game thủ thích sử dụng các tài năng trẻ.

    Hàng phòng ngự

    Với việc Cesar Azpilicueta được “buff” thành CB thực thụ, đúng như cách anh đang được Conte sắp xếp thi đấu ngoài đời thực, không còn cảnh “đá trái kèo” chỉ với Overall ~75 như PES17 thì hàng phòng ngự của Chelsea hiện tại rất ổn, vừa có thể đá 3 trung vệ hoặc 4 hậu vệ với dàn lực lượng hùng hậu khi mà khả năng của những Christensen, Zappacosta hay trung vệ thép Rudiger không thua kém những Cahill, Luiz là bao.

    Khung gỗ là Thibaut Courtois – 1 trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới với Overall 88 thì không cần phải lo nghĩ nhiều.

    [​IMG]
    Rudiger - Hòn đá tảng của AS Roma mùa giải trước

    Hàng tiền vệ

    Nơi mà Chelsea có thể làm gỏi đối phương chính là giữa sân, với bộ đội “anh da đen” đẹp trai to khỏe cày khắp mặt sân là Bakayoko và Kante, lúc cần mềm mại thì đã có Fabrages hay Drinkwater. 2 cánh ngoài Moses và Marcos Alonso thì hoàn toàn có thể đẩy Hazard, Pedro và Willian xuống đá thay như thường. Cùng với Azpilicueta thì Marcos Alonso cũng là nhân tố được buff để phù hợp với vị trí thi đấu hiện tại.

    [​IMG]
    Trông là đã không muốn va chạm rồi


    Hàng tiền đạo

    Đây có thể nói vừa là tuyến mạnh nhất, lại vừa là tuyến mỏng nhất của Chelsea, khi chỉ có Morata là mũi nhọn tốt nhất và Batshuayi là phương án dự bị, thanh niên quậy phá Diego Costa thì đã về Atletico Madrid, nhưng lại có keyplayer Eden Hazard cùng Willian và Pedro. Dù sao thì với việc đá thiên về cánh nên việc có ít tiền đạo cũng không hẳn là vấn đề với Chelsea, hơn nữa lúc cần thiết thì Pedro hoàn toàn có thể đá CF ngon lành.

    [​IMG]
    Team toàn các thanh niên đa năng thì lo gì


    Tổng quan

    [​IMG]


    4.5* là số điểm PES18 dành cho nhà vô địch EPL. Với đội hình đồng đều và chất lượng thì Chelsea hoàn toàn có thể thì đấu 3-4-3 hoặc 4-2-3-1 đều ngon lành cả. Với 3-4-3 thì người chơi còn có 2 lựa chọn khi sắp xếp đội hình, nếu muốn đá chồng cánh mạnh mẽ thì có thể xếp 2 WF (Hazard – Willian/Pedro), còn nếu muốn khoét sâu trung lộ thì lại chuyển về 2 SS dễ dàng.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất