Đại gia đi chiến trường bằng auto bị bem sấp mặt trong Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nguyễn Nam

Hồ sơ game

Đánh Giá:
3 1 phiếu
  1. Ngạo Kiếm Vô Song 2 sở hữu đến 69 chiến trường sinh tử từ cá nhân đến đoàn thể, mang lại trải nghiệm PK sướng tay không nhàm chán. Chiến trường full HD không che phải kể đến, chính là Kiếm Các Thục Đạo.

    Được biết, người chơi sẽ được thực nghiệm chiến trường này ngay ngày đầu tiên tham gia game, tại máy chủ mới Sinh Tử Kiếm, ra mắt ngày 19/4/2018. Kiếm Các Thục Đạo ngoài giữ được sự máu lửa của chiến trường Tống Kim ngày xưa, thì còn đề cao vào kỹ năng tư duy, điều khiển của người chơi, một bước đưa nhân vật lên đỉnh.

    [​IMG]


    Hết thời đại gia canh cổng làm “thịt” quần hùng
    Nếu đã kinh qua nhiều loại hình chiến trường ăn theo Tống Kim, chắc hẳn bạn không thể quên được hình ảnh một – hai đại gia đứng canh cổng hồi sinh mở auto, gặp thằng nào đi ra thì “bụp” ngay. Đây có thể xem là điểm mất cân bằng nhất trong chiến trường. Nhưng với Kiếm Các Thục Đạo trong Ngạo Kiếm Vô Song 2, thế sự đảo ngược.

    [​IMG]


    Map thì rộng, người thì đông. Chiến trường thứ 69 không cho phép đại gia một cơ hội nào được chèn ép quần hùng. Chỉ cần đứng hơi lâu một chỗ không để ý, đã nhanh chóng trở thành mồi ngon cho cả bầy lâu la xơi gọn. Thế nhưng, vẫn có không ít người xưng hùng xưng bá, quyết để auto muốn farm điểm trước cổng ra vào quân địch. Hệ quả không cần nói nhiều, ngay cả đại gia có số má cũng có nguy cơ SML, chung cuộc chỉ có thể nằm bét bảng.

    [​IMG]


    Bởi vậy, bất kỳ game thủ nào từ dân cày cho đến đại gia, đi chiến trường của Ngạo Kiếm Vô Song 2 đều không cần suy tính mạnh yếu, mà tôn chỉ phải tập trung cao độ 1000%, có sẵn tư duy chiến đấu, phán đoán lực lượng, chiến lực của đám quân cả ngàn người kia, rồi mới đưa ra quyết định bỏ chạy hay nhào vô kiếm cơm.

    Bí quyết đứng nhất chiến trường 69… mà ai cũng biết
    OK thì đại gia mà đa dại như các thánh auto thì bét bảng, vậy nếu khôn ngoan thì có chắc chắn đứng nhất nhì hay không? Chắc là đỏ rồi, không đen được! Không cần công lực nhân vật quá cao, người chơi tham gia Kiếm Các Thục Đạo trong Ngạo Kiếm Vô Song 2 hoàn toàn có thể xưng bá. Với việc buff công lực ngẫu nhiên, cộng thêm một vài bí quyết nhỏ, ai cũng có thể làm nên chuyện, nhất là dành cho các môn phái xạ chiến.

    Bí quyết ai cũng biết, đó là tuyệt kỹ last hit, hay còn được gọi là ăn hôi, KS. Các môn phái Đường Môn, Cái Bang, Võ Đang thường là những phái trùm trò này. Chỉ cần đứng xa bem “vu vơ”, chờ quân địch sắp cạn bình HP thì xả ngay chuỗi skill 5x, 6x dame to dẫn đến kích sát. Đặc biệt phải để ý Cái Bang, với bộ combo “lỗ đen” Liên Hoa Lạc Trận và “quẫy rồng” Kháng Long Hữu Hối kích sát gần như toàn bộ quân địch có “máu giấy” vùng lân cận, làm biết bao anh hào cùng phe tức điên ruột, chửi bới ầm ỹ cả Thế Giới.

    [​IMG]


    Tất nhiên, cũng không nên xem nhẹ mấy phái tầm gần như Thiếu Lâm, Tiêu Dao, Côn Luân hay bỏ quên Nga My được. Trông có vẻ ít đất dụng võ tại Kiếm Các Thục Đạo vì người đông khó tiếp cận, nhưng các phái này có đóng góp nhất định trong việc đi gank lẻ, làm loạn đại doanh quân địch. Đặc biệt với Côn Luân, thành phần có kỹ năng tàng hình, chuyên lăm le chờ thời để “hấp diêm” quân đoàn ăn hôi ở trên.

    [​IMG]


    1vs1000 trong chiến trường thứ 69 Kiếm Các Thục Đạo của Ngạo Kiếm Vô Song 2 thật chẳng dễ dàng, dù có là đại gia, dù có lực chiến siêu khủng đi chăng nữa. Tất cả thành bại đều do kỹ năng trả lời.
    Được biết, Kiếm Các Thục Đạo chỉ là một chiến trường trong hàng chục chiến trường độc đáo trong Ngạo Kiếm Vô Song 2. Để tung hoành và thể hiện khả năng tư duy, điều khiển của mình, bạn có thể thử sức với tựa game này tại máy chủ mới Sinh Tử Kiếm, ra mắt 19/4/2018.

    Tìm hiểu thêm tại:
    Trang chủ: http://nkvs2.gosu.vn
    Hội anh em: https://www.facebook.com/groups/Tieudaogiangho/
    Fanpage: https://www.facebook.com/NKVS2.gosu.vn/



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất