Đã mắt với clip PK của 3 Class trong Phá Thiên

Emily
  1. Cùng xem qua những đoạn PK cực chất của ba class Linh Hầu, Thần Quân và Huyền Nữ trong tựa game chiến đấu non – target Phá Thiên.

    Với những game thủ một thời từng say mê thể loại chặt chém non – target như Street Fighter hay Rồng Đen trên các hệ máy thùng, tựa game Phá Thiên đủ khả năng mang lại cho người chơi cảm giác hào hứng, chiến đấu đã tay, nhưng không cần phải đầu tư thời gian luyện cấp như các thể loại MMORPG, mà vẫn mang lại hứng khởi trong hành trình khám phá và trải nghiệm game.

    [​IMG]


    Với ba class nhân vật Linh Hầu, Thần Quân và Huyền Nữ, người chơi sẽ có nhiều lựa chọn để kiểm chứng khả năng PK. Mang cơ chế chiến đấu không xác định mục tiêu (non – target) nên tốc độ “bấm nút” chuẩn xác sẽ quyết định trình độ chiến đấu của mỗi người. Cùng xem qua cách PK của các nhân vật trong Phá Thiên.

    Linh Hầu


    Vài trăm năm sau hành trình thỉnh kinh của thầy trò đường tăng, tam giới rối ren và nổi loạn bởi các giảo phái không còn chung chí hướng. Linh Hầu được Nữ Oa tạo nên từ tảng đá, Tôn Ngộ Không truyền vào hòn đá linh lực của chính mình rồi biến mất không còn xuất hiện, cho nên trong ký ức của Linh Hầu lúc nào cũng nhớ về những người mà mình đã gặp trước kia. Dân gian lầm than, chúng sinh kêu oán vì giao tranh giữa nhị giáo, bản năng của Tôn Ngộ Không luôn trỗi dậy quậy phá, Nữ Oa phải cho Linh Hầu ngủ say và chỉ đánh thức khi thời cơ đến, lúc mà kế hoạch Phong Thần lần 2 lập lại bình yên cho tam giới phải được thực hiện.


    Là truyền nhân của Tôn Ngộ Không nên có nhiều thuật biến hóa khôn lường. Sử dụng vũ khí Côn, Linh Hầu sở trường tấn công cự ly gần, công thủ toàn diện. Kỹ năng của Linh Hầu bao gồm: Đấu Khí Liệt Vân, Thiên Cân Trụy Địa, Hoành Tảo Bát Hoang, Thạch Phá Thiên Kinh, Hủy Thiên Diệt Địa.

    Thần Quân


    Trong một lần giao tranh của nhị giáo, Đạo Gia nhờ sự giúp sức của bách quỷ vạn yêu dưới trần gian để đối đầu với phe địch, Nhị Lang Thần chỉ huy binh đoàn yêu ma lập nhiều chiến công. Sau cuộc đại chiến, chúng sinh 2 phe tử thương vô số, đội quân của Nhị Lang Thần cũng không ngoại lệ. Thế nhưng Thiên Đình xem đội quân này chỉ như con tốt trên bàn cờ, định tiêu diệt tất cả vì không muốn giữ lại mầm mống gây họa. Nhị Lang Thần phản đối vì cách hành xử vô đạo nên bị thiêu chết, Nữ Oa chứng kiến thương cảm đã giữ lại phần hồn Nhị Lang Thần, đến thời điểm then chốt của kế hoạch Phong Thần lần 2 đã thổi vào xác Thần Quân trợ giúp Linh Hầu làm nghiệp lớn.


    Thần Quân thương pháp linh hoạt biến hóa, sức mạnh địch vạn người, thích hợp khi tấn công ở cự ly gần, ưu tiên thủ cao, công tốt. Kỹ năng của Thần Quân gồm có: Bàn Xa Thất Tham, Thiết Họa Ngân Câu, Lưu Tinh Cản Nguyệt, Phi Long Tại Thiên, Hàn Băng Nhẫn Vực.

    Huyền Nữ


    Khi xưa Ngưu Ma Vương vốn xưng huynh đệ cùng Tôn Ngộ Không, sau cuộc chiến với thiên đình, Ngưu Ma Vương về ẩn thân tại Hỏa Diệm Sơn nhận Huyền Nữ làm truyền nhân và dạy phép thuật. Khi kế hoạch Phong Thần lần 2 do Nữ Oa phát động, biết Tôn Ngộ Không đã biến mất nên Ngưu Ma Vương ủng hộ việc này, liền sai Huyền Nữ hỗ trợ cho Linh Hầu trong công cuộc cứu rỗi chúng sinh.


    Sử dụng quạt làm vũ khí, sức công mạnh nhất nhưng thủ kém, Huyền Nữ có thể thao túng kẻ địch từ xa bằng những chiêu thức có tầm đánh rộng. Kỹ năng của Huyền Nữ: Minh Long Thanh Diệm, Lôi Điện Pháp Cầu, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Băng Phong Thiên Lý, Phong Lôi Cuồng Vũ.

    Xem landing Phá Thiên tại: http://phathien.vn
    Cùng bàn luận xem nhân vật nào PK chất nhất tại: http://facebook.com/PhaThienvn



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất