"Đá" Faker khỏi sân một cách kỳ quặc ngay giữa trận, T1 khiến fan hâm mộ phẫn nộ

Nguyễn Thu Trang
  1. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu vì trận đấu này chỉ mang tính thủ tục và dù thắng hay thua cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thứ hạng của T1 cả.

    Mới đây, CEO của T1 Joe Marsh lại một lần nữa lên tiếng trên Twitter, yêu cầu các fan hâm một hãy dừng hành động công kích của mình lại. Nguyên văn chia sẻ của Joe Marsh như sau:

    [​IMG]


    Nguyên nhân của sự việc là tự trận đấu giữa T1 và DRX vào ngày hôm qua. Như đã biết, Qủy Vương Faker của T1 đã ngồi dự bị cả tháng nay, chính vì vậy các fan hâm mộ rất mong được nhìn thấy anh xuất hiện trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục này. Và quả thật Faker đã ra thi đấu nhưng quá trình này chẳng hề vui vẻ gì cho cam, ít nhất là đối với các fan hâm mộ. Faker bắt đầu thi đấu trong ván thứ 2, sau đó lại bị rút ra và thay vào đó là Clozer.

    Kiểu thay người liên xoành xoạch thế này dấy lên một làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng fan hâm mộ. Đầu tiên, trận đấu này chẳng có ý nghĩa gì với T1 bởi dù thắng hay thua, họ vẫn sẽ giữ vững vị trí thứ 4. Thay vì Faker, Clozer mới là tuyển thủ nằm trong đội hình xuất phát ban đầu. Sau khi giành chiến thắng ở ván đầu, T1 rút Clozer ra rồi cho Faker vào, ván thứ 2 vừa thua thì lại cho Faker ra ngồi dự bị để Clozer lên thi đấu.​

    [​IMG]

    Chẳng hề khó hiểu khi hành động của T1 đã chọc giận các fan hâm mộ của Faker, bởi như đã đề cập, trận đấu này thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến thứ hạng của T1, hành động thay người ở đây là chẳng hề cần thiết. Ngay sau đó, Weibo và Twitter chính thức của T1 đều bị nhấn chì trong các comment phẫn nộ của người chơi, đó là lý do buộc Joe Marsh phải lên tiếng thanh minh.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất