Cyberpunk 2077 - Game thủ hò nhau đi "thác loạn" trong game

Lemon
  1. Vừa ra mắt chưa lâu, cộng đồng game thủ Cyberpunk 2077 đã hò nhau tìm cách để đi xoạc dạo trong game với trải nghiệm vô cùng chân thật ở góc nhìn thứ nhất.

    Vì lý do đó mà những từ khóa như “How to pick up a pr*stit*te in cyberpunk” hay là “Are there pr*stitut*s in cyberpunk 2077?” đang trở nên rất phổ biến trên Internet.

    [​IMG]


    Đúng theo phong cách của nhà phát triển CD Projekt, Cyberpunk 2077 - tựa game hành động nhập vai đình đám nhất vào dịp cuối năm này mang theo rất nhiều điều thú vị, bao gồm cả trải nghiệm “ướt át” ở phố đèn đỏ của Night City. Không có gì quá ngạc nhiên khi có những cô gái “bán hoa” xuất hiện để tô điểm thêm cho bầu không khí của Night City – thành phố lấy bối cảnh tương lai với công nghệ hiện đại và một xã hội loài người đang bị thoái hóa .

    ESRB (Entertainment Software Rating Board) hệ thống tiêu chuẩn kiểm duyệt video games cho biết:

    [​IMG]
    [​IMG]


    Mô tả ngắn gọn này của ESRB cũng đủ khiến các game thủ tò mò lắm rồi.

    Để tìm gái “bán hoa”, game thủ sẽ cần đến một trong những nhà chứa có tên là Joytoys nằm rải rác quanh Night City. Thường thì sẽ có những biển chỉ dẫn khá rõ ràng với chữ "XXX" lớn hoặc các dấu hiệu khác cho biết đấy là nơi vui vẻ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn nhìn thấy ký hiệu hình đôi môi rồi chứ?

    Game thủ có thể tìm thấy chúng được đánh dấu trên bản đồ của mình bằng biểu tượng hình đôi môi. Thú vị là dù nhân vật bạn đang chơi là nam hay nữ thì bạn vẫn có khả năng tiếp cận gái bán hoa. Bạn chỉ cần đảm bảo rằng mình có đủ Eurodollar – đơn vị tiền tệ trong Cyberpunk. Tất nhiên sẽ có màn tiếp cận để chào giá.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Ngoài ra, game cũng rất thực tế khi đưa cả hoạt động bảo kê gái “bán hoa” vào game. Theo cốt truyện, một trong nhiều băng nhóm của Night City với cái tên The Mox được thành lập vào năm 2076, sau cái chết của Elizabeth “Lizzie” Bordern - chủ một câu lạc bộ thoát y có tâm đã đối xử công bằng với các cô gái "bán hoa" và bảo vệ họ khỏi những khách hàng bạo lực. The Mox tự gọi mình là "Những người bảo vệ các cô gái và chàng trai đang làm việc" khỏi bạo lực và lạm dụng.



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất