"Cú lừa" PUBG – Đứng ra tổ chức giải đấu, thanh niên ôm toàn bộ tiền thu lệ phí mất tích

Khánh Ly

Hồ sơ game

Đánh Giá:
5 4 phiếu
  1. Mất tích cùng toàn bộ số tiền lệ phí thu được từ các team thi đấu, đối tượng đang bị cộng đồng mạng truy tìm ráo riết.

    Không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của những đối thủ cạnh tranh vẫn không khiến cho Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) mất đi quá nhiều sức hấp dẫn của mình. Thực tế cho thấy khi tựa game vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu game thủ yêu thích thể loại game sinh tồn trên thế giới.

    Với lỗi chơi hấp dẫn, dễ tiếp cận, PUBG được các nhà tổ chức game chuyên nghiệp đón nhận, và đây chính là tiền đề để các giải đấu lần lượt bùng nổ khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí những giải đấu tự phát do cộng đồng tự đứng ra tổ chức để giao lưu và có cơ hội cọ xát giữa các game thủ cũng được phát triển một cách rầm rộ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì nó lại trở thành cơ hội để kiếm tiền bất chính của không ít những thành phần lừa đảo.​



    Sự việc mới đây được phát giác trong cộng đồng người chơi PUBGVN - Battlegrounds Việt Nam đang không khỏi khiến nhiều người hoang mang bởi tính chất lừa đảo bài bản, tinh vi của nó. Cụ thể, tuần vừa qua, một nam game thủ tài khoản facebook Lê Thanh Hoàng đã đứng ra kêu gọi tổ chức giải đấu Esport Team Champion cho các game thủ PUBG. Theo như thể lệ công bố, giải đấu sẽ thi đấu dưới hình thức online, số lượng tham gia là 40 team chia làm 2 bảng rồi chọn ra 10 team từ mỗi bảng vào vòng chung kết. Tổng giải thưởng lên đến hơn 12 triệu đồng, và để tham gia mỗi team phải nộp 200 nghìn đồng tiền lệ phí.

    [​IMG]


    Thế nhưng, đến ngày mà giải đấu đáng lẽ phải được diễn ra như dự kiến, tức 19/09/2018, mọi động tĩnh về giải đấu đều “bặt vô âm tín”. Và đến cả thời điểm hiện tại vẫn không có một chút manh mối, thậm chí inbox cho Lê Thanh Hoàng – tức người đứng ra tổ chức giải cũng không hề có hồi âm. Đến giờ mọi người, nhất là các team đăng ký tham gia giải mới hoang mang vỡ lẽ mình đã dính phải một “cú lừa”, ráo riết chuyền tay nhau truy tìm thủ phạm khi thanh niên này đã mất tích cùng toàn bộ số tiền lệ phí thu được từ các team thi đấu. Ước tính số tiền khoảng 8 triệu đồng.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Thế nhưng, vấn đề “hack não” ở đây là, đối tượng scam lại chưa từng lộ diện một công khai, hay nói cách khác, tài khoản facebook Lê Thanh Hoàng đứng ra kêu gọi tổ chức giải đấu ban đầu thực chất chỉ là một tài khoản giả mạo sử dụng hình ảnh của một game thủ khác có tên là Huy như một số nguồn tin cung cấp. Như vậy, khi không biết rõ chân dung cũng như tên tuổi của đối tượng lừa đảo thì việc có thể truy tìm ra tung tích là rất khó.

    [​IMG]


    Manh mối duy nhất ở thời điểm hiện tại chỉ có thể dựa vào duy nhất số tài khoản ngân hàng đã dùng để thu lệ phí từ các team tham gia thi đấu. Tuy nhiên đến hiện tại thì những thông tin này vẫn chưa có kết quả.

    Đây quả là một hình thức lừa đảo hết sức tinh vi và bài bản, qua đó lại một lần nữa cảnh báo các game thủ chúng ta về những chiêu trò “moi tiền” của đủ mọi thể loại thành phần lừa đảo trên thế giới ảo. Hy vọng với sự hợp lực truy tìm, điều tra của hàng nghìn thành viên trong cộng đồng PUBG thì sự việc cũng như thủ phạm sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. Các game thủ cũng nên nhắc nhau tự cẩn trọng trước bất cứ mối quan hệ, hình thức giao dịch, trao đổi nào trong game để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất