Crossfire Legends - Làm quen với giao diện túi đồ trong sinh tồn

leco94

Hồ sơ game

Đánh Giá:
4.24 25 phiếu
  1. Túi đồ của người chơi sinh tồn sẽ chứa đựng được gì? Bài viết lần này sẽ giúp các bạn, những người mới tập chơi sinh tồn làm quen với cấu trúc của một túi đồ, bên cạnh các thao tác xử lý liên quan.

    [​IMG]


    Túi đồ ở giai đoạn khởi động hoàn toàn trống trơn. Biểu tượng sáng lên duy nhất là biểu tượng nắm đấm, về sau đây là slot chứa vũ khí cận chiến. Bạn chạm vào biểu tượng sẽ hiển thị thông tin. Túi đồ chuẩn bao gồm 3 cột: từ trái qua là cột chứa vũ khí và trang bị chính, cột ở giữa chứa các vật phẩm hỗ trợ + hiển thị dung lượng túi. Cột bên phải thể hiện các vật phẩm đang có ở gần người chơi

    [​IMG]

    Khi bạn tiến gần đến các vật phẩm trên mặt đất, màn hình sẽ hiển thị loại vật phẩm đó. Nếu trong túi đồ chưa có, hệ thống sẽ tự động nhặt hoặc bạn bấm nhặt cũng được. Bạn có thể bấm nút X để tắt hiển thị thông tin vật phẩm

    [​IMG]

    Đồng thời nếu trên mặt đất có vật phẩm, bạn bấm vào túi đồ cũng sẽ thấy được thông tin các vật phẩm ở gần

    [​IMG]

    Chú ý thanh màu xanh ở phần dung lượng túi để cân chỉnh số lượng đồ đạc hợp lý. Theo hình trên, túi đồ của người chơi đang chứ 2 vũ khí chính kèm theo mỗi súng là 1 ống ngắm + 1 áo giáp + 1 mặt nạ chống độc cùng các vật phẩm hỗ trợ như Scope 2x, băng đạn mở rộng SMG, đạn shotgun, đạn rifle

    [​IMG]

    Mỗi người chơi chỉ được trang bị tối đa 2 khẩu súng chính + 1 khẩu súng phụ + 1 vũ khí cận chiến. Về trang bị, có 6 loại trang bị bao gồm nón, giáp, balo (sức chứa lớn hơn, thay thế túi đồ mặc định), giày, mặt nạ và máy hỗ trợ. Nếu để ý trên hình bạn sẽ thấy bên cạnh các trang bị có 1 vạch ngang màu vàng, đó chính là thể hiện cho cấp độ của loại trang bị: thấp - trung bình - cao, tương ứng với 1 vạch, 2 vạch và 3 vạch

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các vật phẩm hỗ trợ cần thiết mà bạn nên có trong túi đồ như thuốc hồi máu, túi trị liệu, ống ngắm, băng đạn mở rộng, đạn dự phòng đúng với loại súng mà bạn đang dùng. Mỗi vật phẩm này cũng sẽ có con số dung lượng tương ứng trong tổng dung lượng của túi đồ. Vật phẩm nào không còn dùng nữa thì bạn có thể bấm vào và chọn nút Bỏ hoặc Bỏ một phần

    [​IMG]

    Tùy vào loại súng mà số lượng phụ kiện hỗ trợ khác nhau từ 1 đến 4 ô. Ở ví dụ trên, khẩu sniper Kar98 hỗ trợ gắn thêm kính ngắm và 1 ô phụ kiện nữa. Trong khi khẩu MG M249 chỉ cho phép gắn thêm kính ngắm

    [​IMG]

    Có thể thực hiện các thao tác với phụ kiện như bấm xem thông tin, tháo khỏi súng, trang bị vào súng hoặc bỏ hẳn ra khỏi túi đồ

    [​IMG]

    Dựa theo cấp độ của trang bị, hệ thống sẽ tự động nhặt các trang bị cấp cao hơn hiện tại và không tự động với các trường hợp ngược lại

    [​IMG]

    Có ai đó đã từng nói rằng lụm đồ là một nghệ thuật và người lụm đồ tinh tế cũng là một nghệ sỹ. Đồ xịn có thể không cần, chỉ cần đủ đồ. Trong thực tế các cuộc đọ súng tay đôi mặt đối mặt, kẻ được trang bị mũ giáp tận răng luôn là kẻ có nhiều ưu thế hơn cả

    [​IMG]



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất