Cross-play: Trận chiến không hồi kết giữa Microsoft và Sony

Phiêu Vũ
  1. Cross-play là một tính năng cho phép người chơi từ các nền tảng khác nhau có thể trải nghiệm game multiplayer cùng nhau như họ đang chơi cùng server trên một hệ máy nhất định.

    Cross-play, hay cross-platform-play, không phải là một khái niệm quá mới, đặc biệt là với người dùng di động đã chơi qua các tựa game có cùng server cho cả hai hệ máy iOS và Android. Với PC và các cỗ máy console, khái niệm này cũng được áp dụng. Các tựa game mà người chơi trên PC và PS4, hoặc PC và Xbox One có thể cùng chơi với nhau không phải là con số ít. Tuy nhiên, người dùng của PS4 và Xbox One muốn chơi cùng nhau ư? Không dễ thế đâu.​


    [​IMG]

    Tựa game gần đây nhất gặp phải tình trạng này là Fortnite Battle Royale, tựa game đang dần chiếm ưu thế trước đối thủ sừng sỏ PUBG. Tuần trước, Fortnite đã ra mắt thành công phiên bản di động của game, đồng thời cho phép người chơi trên PC, PS4, Android và iOS có thể chơi cùng nhau trong một server. Trong một thông báo chính thức gần đây, đại diện của Epic cũng xác nhận rằng, người dùng Xbox One, PC, Android và iOS có thể chiến đấu với nhau trong một server…khác. Đúng vậy, không có PS4 nằm trong danh sách này. Và để trả lời cho câu hỏi tại sao, chúng ta sẽ phải tìm hiểu qua mối quan hệ “biện chứng” giữa 2 công ty đứng đằng sau 2 hệ máy console mãnh mẽ nhất thế giới này.

    Nhắc đến Fortnite Battle Royale, Xbox tỏ ra vô cùng thiện chí. Người đứng đầu của họ, Phil Spencer, đã nói rằng ông rất muốn được nhìn thấy cảnh người dùng PS4 và Xbox One được chơi cùng nhau. Epic Studios, những người sáng tạo ra Fortnite, cũng đồng ý với ý kiến trên. Còn Sony? Họ vẫn chỉ im lặng.​


    [​IMG]

    “Microsoft từ lâu nay đã luôn là tiếng nói dẫn đầu trong việc khuyến khích sự phát triển cross-platform play, cũng như lợi ích của việc kết nối người dùng của PC, di động và các hệ máy console.”_Một đại diện của Microsoft cho biết_”Chúng tôi đã làm việc một cách thân mật với Nintendo để tạo ra một sân chơi chung cho người dùng Xbox One và Switch. Chúng tôi cũng muốn làm điều tương tự với người dùng PlayStation. Với mọi câu hỏi liên quan đến việc cross-play giữa Xbox và PlayStation của Fortnite, xin hãy tìm đến Epic hoặc Sony để biết câu trả lời.”

    Như đã nói ở trên, Epic hoàn toàn đồng ý với điều này, còn Sony thì vẫn im lặng. Như vậy, phải chăng Sony là “kẻ xấu” không muốn người dùng của họ kết nối với người dùng của công ty đối thủ? Phải biết, những điều tương tự về cross-platform play cũng đã xảy ra với Rocket League và Minecraft. Với Fortnite, chúng ta biết rằng sự “ngăn cách” này hoàn toàn không đến từ vấn đề kỹ thuật, khi mà vào tháng 9 năm ngoái, do một “sự cố” hy hữu, người dùng PS4 và Xbox One đã được chơi cùng nhau trong vài tiếng. Tất nhiên, vài tiếng sau đó, sự cố đã được khắc phục, và mọi thứ lại trở về với thưở ban đầu.​


    [​IMG]

    Trên thực tế, Sony đích xác là người không muốn cross-platform với Xbox, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân. Cách đây tầm 7 năm, sự ngăn cách này đã tồn tại, với tựa game bắn súng Defiance. Nhưng khi ấy, chính Microsoft mới là người cản trở sự liên kết giữa hai hệ máy. Câu trả lời “chính thức” từ phía Microsoft vào thời điểm đó cũng tương tự như Sony vào thời điểm hiện tại: “Muốn đảm bảo trải nghiệm của người dùng”.

    Vì đâu có sự “lật bàn” này giữa Sony và Microsoft? Đơn giản thôi. Vào thời điểm hiện tại, PS4 của Sony đã hoàn toàn đánh bại Xbox One của đối thủ về doanh số bán ra. Việc Sony đang làm lúc này, có thể xem như một sự trả đũa với những gì mà Microsoft từng làm, khi mà cả hai vẫn còn kèn cựa nhau từng chút một. Tất nhiên, Sony chẳng bao giờ nói thẳng ra điều đó. Nhưng nhìn mà xem, người dùng của PS4, PC, iOS và Android đều đã có thể kết nối với nhau trong Fornite, chỉ trừ mỗi Xbox One. Không còn câu trả lời nào chuẩn xác hơn, và cũng không có sự trả thù nào ngọt ngào hơn, đúng chứ?​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất