COVID-19 bùng nổ, hàng loạt nhà phát triển game đóng cửa văn phòng, cho nhân viên làm tại nhà

Nguyễn Thu Trang
  1. Cả Microsoft và Bungie đều có trụ sở chính tại quận King - nơi có 31 ca nhiễm Corona, 9 người trong số đó đã tử vong.

    Đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục bùng nổ và gây ra nhiều thiệt hại dén ngành công nghiệp game hiện nay, thậm chí Hội nghị của các nhà phát triển game đáng lẽ phải diễn ra vào tuần trước cũng buộc phải hoãn lại. Lo ngại virus Corona sẽ lây lan ở Hạt King, Washington (Mỹ), cả MicrosoftBungie – 2 công ty có trụ sở tại khu vực này buộc phải đóng cửa văn phòng và cho nhân viên làm việc tại nhà.​

    [​IMG]

    Trong một tin nhắn được gửi vào ngày hô qua, phó chủ tịch Microsoft ông Kurt DelBene đã khuyến khích các nhân viên tại trụ sở chính Redmond và văn phòng tại Bay Area làm việc tại nhà cho đến ngày 25 tháng 3. Tuy rằng một số vị trí yêu cầu buộc phải đến công ty như nhân viên thuộc trung tâm dữ liệu và các địa điểm bán lẻ không nằm trong kế hoạch này nhưng nếu nhân viên đó hơn 60 tuổi, đang mang thai hoặc có các nguy cơ sức khỏe tiềm tàng vẫn có thể yêu cầu công ty cho phép làm việc online tại nhà. Microsoft cũng chia sẻ hiện công ty vẫn đang thực hiện theo các hướng dẫn của CDC để vệ sinh các khu vực này, đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh cho nhân viên.​

    [​IMG]


    Bungie – nhà phát triển game có trụ sở chính đặt tại Bellevue, Washington, cho biết do mối đe dọa lây lan của virus Corona trong khu vực này, Bungie đã triển khai cơ sở hạ tầng làm việc từ xa, đảm bảo an toàn cho các nhân viên và duy trì việc phát triển của công ty, đặc biệt là với Destiny 2 và các nội dung bổ sung sắp tới. Tuy rằng có một số sự thay đổi trong cách làm việc của Bungie nhưng hãng tạm thời vẫn giữ nguyên ngày ra mắt của Destiny 2 Season mở rộng (10/3) và Trials of Osiris (13/3).

    [​IMG]

    Hạt King nằm ở trung tâm Washington, bao gồm một số thành phố lớn nhất của bang như Seattle, Bellevue, Kent và Redmond. Theo các số liệu mới được cập nhật sáng nay, hiện tại Mỹ đã ghi nhận 221 người nhiễm Covid-19, 12 người đã tử vong. Trong đó 31 ca nhiễm bệnh và 9 ca tử vong đến từ Hạt King, chính vì vậy các biện pháp phòng ngừa của Microsoft và Bungie ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn cần thiết. Ở Hạt King còn có văn phòng của nhiều nhà phát triển khác như Valve và Nintendo, tạm thời các công ty này vẫn chưa đưa ra thông báo gì về việc cho nhân viên làm việc online nhằm hạn chế lây lan.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất