Con trai nói gì khi con gái cũng “nghiền” game?

mjuxinh
  1. Hãy cùng xem con trai nói gì về những bạn gái có sở thích "nghiền" game nhé!

    Trước đây, game vốn chỉ được coi là thế giới dành riêng cho con trai. Thế nhưng vài năm trở đây, số lượng người chơi nữ tăng lên đáng kể và hoạt động sôi nổi không kém gì phái mạnh. Con gái chơi game giờ không còn là chuyện “hiếm có khó tìm” nữa, nhưng trong mắt con trai vẫn cảm thấy có gì đấy hơi “là lạ”. Cùng xem họ nói gì khi con gái cũng “nghiền” game nhé!

    Bạn Tây Nguyễn (Sn 1991, Quận 2 – TP.HCM) cảm thấy may mắn khi có người yêu cùng sở thích với mình: “Mình và người yêu quen nhau từ Au Mobile, yêu nhau đến nay cũng được gần 1 năm rồi. Trước đây trong mắt mình con gái chơi game thường có cá tính mạnh mẽ lắm, có khi còn “hung” hơn con trai ý. Nhưng từ khi quen và yêu người yêu mình, thì mình lại có ấn tượng khác. Mình thấy cô ấy vẫn rất nữ tính và đáng yêu nhé. Nói chúng là game cũng chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí thôi. Con trai hay con gái chơi cũng giống nhau thôi mà!”.

    [​IMG]
    Tình yêu giữa Tây Nguyễn và bạn gái được bắt nguồn từ Au Mobile

    Bạn Vũ Mạnh Quân (1991, Hà Nội) - một game thủ trung thành của tựa game Dota thì lại có suy nghĩ hoàn toàn khác: “Mình không có ý nói con gái chơi game là không tốt. Bạn mình, con gái nghiền game còn nhiều hơn mình nữa. Nhưng mình lại không thích có người yêu chơi game. Bởi 2 đứa mà cùng mải chơi như nhau thì còn ai quan tâm đến ai nữa. Một người chơi là đủ rồi, người kia phải nhắc nhở, chăm sóc mình thì hơn. Bực nhất là khi nhắn tin mà không rep lại. Thực ra là mình chỉ nghe bạn mình kể lại vậy thôi. Chứ mình cũng không biết khi có “gấu” nghiền game thì mình sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Vì thực ra chuyện tình cảm cũng khó nói trước được lắm. Yêu là yêu vậy thôi!”.

    [​IMG]
    Vũ Mạnh Quân trong một cuộc thi Dota Truyền kỳ tổ chức

    Bạn Phạm Thương Hải (1993, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ mong muốn người yêu có cùng sở thích với mình: “Tựa game yêu thích của mình là Thiên Long Bát Bộ Mobile, có một thời gian mình nghiền chơi nó lắm. Lúc đó cũng bị người yêu phàn nàn vì cái tội mải chơi nhiều. Nên nhiều lúc nghĩ bụng giá như người yêu mình cũng có chung sở thích với mình thì tốt biết mấy. Như thế cả hai sẽ hiểu nhau hơn, vì thực sự mình sợ cái cảnh người yêu giận dỗi lắm”.

    [​IMG]


    Còn theo cậu bạn Lê Nhật Linh (1995, Học viện Cảnh sát): “Theo mình quan sát thấy con gái có sở thích chơi game thường những là những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, độc lập lắm. Mình chưa có người yêu, nhưng mình thích con gái nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Con gái chơi game cũng có một sức hút rất riêng, với mình thì thích hợp làm bạn thân, chiến hữu hơn”.

    [​IMG]
    Lê Nhật Linh (1995, Học Viện Cảnh Sát)

    Không thể phủ nhận rằng con gái chơi game mang những nét cá tính rất riêng, đáng yêu và có một sức hút đặc biệt. Nhưng cho dù có chơi game hay không, cá tính hay dịu dàng, thì trong mắt phái mạnh họ cũng luôn giữ một vị trí đặc biệt rồi!​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất