Cố tình chơi bẩn, game thủ Pokémon Sword & Shield có thể bị ban nick suốt đời

Dương Thị Lan
  1. Một mánh khóe gian lận mới trong Pokémon Sword & Shield vừa được phát hiện và mức phạt nặng nhất nếu còn ngoan cố sử dụng là ban nick suốt đời.

    Một phương thức gian lận mới vừa được phát hiện trong Pokémon Sword & Shield - quit game ngay trước khi thua trận bằng cách nhấn nút nguồn trên Switch. Mánh khóe này lần đầu tiên được lan truyền bởi người dùng Twitter Ka_Cr_He vào ngày 30/3 và nhanh chóng chia sẻ rộng rãi trên diễn đàn chơi game ResetEra. Nếu quit game kịp lúc, kẻ thua sẽ không mất bất cứ điểm nào trên thứ hạng cạnh tranh, đổi lại người thắng cũng không kiếm được điểm nào. Tuy nhiên, hành động chơi bẩn này đã đến tai hãng phát triển, công ty Pokémon tuyên bố sẽ thẳng tay khóa nick tạm thời, thậm chí là vĩnh viễn nếu người chơi còn ngoan cố sử dụng mánh khóe này.

    [​IMG]


    Hôm qua, Công ty Pokémon đã chính thức xác nhận hành vi gian lận trong một bài đăng trên website chính thức của mình:

    [​IMG]


    Quit game ngay trước khi thua trận để hủy kết quả vốn không phải là thủ thuật gì quá xa lạ nhưng với những trò chơi mà việc thắng trận sẽ mang lại nhiều lợi thế như Pokémon Sword & Shield, việc làm này là không thể chấp nhận được. Chế độ đấu xếp hạng có 11 level, nó chính xác là đỉnh cao mà bất cứ người chơi nào cũng muốn nhắm tới. Không chỉ minh chứng cho việc bạn giỏi đến mức nào mà người có thứ hạng cao cũng sẽ nhận được những phần thưởng giá trị hơn, bao gồm các vật phẩm cực kỳ quý hiếm như Bottle Caps chẳng hạn. Kết quả, biết sai nhưng nhiều người vẫn tiếp tục hành vi gian dối, mục đích để có được nhiều vật phẩm hiếm hơn là đơn thuần khoe khoang thứ hạng.

    Tuy rằng lệnh cấm có thể khiến một số người ngưng gian lận nhưng rõ ràng nó vẫn không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Việc này có lẽ Nintendo cần suy xét thêm và đưa ra phương án xử lý triệt để hơn.

    Bạn đọc quan tâm có thể tham gia thảo luận cùng cộng đồng Pokemon tại:


Chia sẻ trang này

Tin mới nhất