CKTG 2020 không bị hủy bỏ nhưng sẽ thay đổi cơ chế thi đấu

Phương Ly
  1. Tất cả 24 đội đủ điều kiện tham dự sự kiện sẽ tập trung thi đấu tại một địa điểm.

    Theo báo cáo từ ESPN, Riot Games đang tìm cách tổ chức Giải vô địch thế giới LMHT năm nay theo định dạng “bubble system” (các đội tập trung, sinh hoạt và thi đấu tại một khu vực biệt lập, các tuyển thủ được kiểm tra sức khỏe đều đặn).

    Báo cáo được đưa ra sau khi Trung Quốc hủy bỏ tất cả các sự kiện thể thao quốc tế cho đến cuối năm 2020 vào hôm nay. Với tính chất quốc tế của CKTG, sự kiện này có thể bị hoãn lại, mặc dù Riot vẫn chưa công bố bất kỳ thay đổi nào đối với giải đấu. Tuy nhiên, Giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới và các sự kiện Esports khác không thuộc phân loại "thể thao".

    Một cơ chế thi đấu mới có thể thay thế cho việc hủy bỏ. Tất cả 24 đội đủ điều kiện sẽ đến Thượng Hải vài tuần trước khi bắt đầu giải đấu để theo dõi sức khỏe trong cùng một khách sạn. Liên lạc với người ngoài sẽ bị hạn chế và tất cả tuyển thủ sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung trong suốt sự kiện.

    [​IMG]

    CKTG 2020 nếu như theo kế hoạch cũ là sẽ diễn ra trên khắp 6 thành phố của Trung Quốc, thế nhưng vì COVID-19 nên Trung Quốc đã tuyên bố hủy toàn bộ sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2020.

    Theo báo cáo của ESPN, Trung Quốc sẽ tổ chức CKTG 2021 (dự kiến ban đầu diễn ra ở Bắc Mỹ) bất kể sự kiện quốc tế năm nay có được tổ chức theo cơ chế mới hay sẽ có kế hoạch khác. Thay vào đó, Bắc Mỹ sẽ nhận nhiệm vụ tổ chức CKTG 2022.

    Đầu năm nay, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến các sự kiện thể thao của LMHT, khiến Riot phải hủy bỏ giải đấu rất được mong chờ là MSI. Kèm theo đó, nếu không bị hủy bỏ thì các sự kiện Esports đều phải chuyển sang thi đấu theo hình thức online.​



Chia sẻ trang này

Tin mới nhất